Thứ 4, 24/04/2024 08:01:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:58, 19/10/2017 GMT+7

Phụ nữ Hớn Quản phát triển trên nhiều lĩnh vực

Thứ 5, 19/10/2017 | 14:58:00 104 lượt xem

BP - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác phụ nữ ở Hớn Quản đã đạt những kết quả quan trọng. Phụ nữ được tạo mọi điều kiện tham gia học tập, lao động, sáng tạo, nâng cao năng lực. Từ đó trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, sự đóng góp, vị trí của phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội ngày càng nâng cao.

Trao tặng nhà tình thương cho hội viên nghèo xã Thanh Bình

Đẩy mạnh việc thực hiện quyền cơ bản của phụ nữ trong mọi lĩnh vực, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Hớn Quản được củng cố, kiện toàn và đề ra các chỉ tiêu, giải pháp hoạt động. Hằng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hớn Quản đã quan tâm chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo nữ, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ trẻ, dân tộc thiểu số, nữ vùng sâu, xa đạt chuẩn theo quy định. Từ năm 2009 đến nay, huyện Hớn Quản đã cử trên 9 cán bộ lãnh đạo nữ học lớp cao cấp lý luận chính trị, mở 3 lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện với 58/214 cán bộ nữ tham gia học tập. Trong 10 năm qua, toàn huyện có trên 60 cán bộ nữ được cử đi học các lớp trung cấp, đại học tại chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cao cấp lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ nữ được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện là 13 đồng chí.

Các cấp hội phụ nữ đã chủ động tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ đạt tiêu chuẩn, phẩm chất vào quy hoạch, góp phần đưa tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp ngày càng cao. Cụ thể: Tỷ lệ nữ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 là 7/43 người, đạt 16,27% (tăng 1,63%), cấp xã 44/190 người, đạt 23,15% (tăng  5,63%). Cơ cấu nữ đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 có 10/32 người, đạt 31,25% (tăng 8,25%); nữ đại biểu HĐND cấp xã 99/362 người, chiếm 27,34% (tăng 5,34%).

10 năm qua, Hội Phụ nữ huyện đã chủ động phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở 6 lớp tập huấn triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, có 998 cán bộ hội tham gia; tổ chức triển khai nghị quyết được 362 cuộc với 19.548 lượt cán bộ, hội viên và phụ nữ tham dự. Huyện đã tổ chức các lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, thu hút 445 trẻ em gái và phụ nữ tham gia. Đến nay, toàn huyện có 19.413 hội viên, đạt 85,42% tổng số phụ nữ. Thông qua các buổi họp mặt, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt, tập huấn hội đã lồng ghép tuyên truyền kiến thức về giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Từ đó 100% phụ nữ được tiếp cận dịch vụ y tế, trên 65 ngàn lượt phụ nữ trong độ tuổi 15-49 được tiếp cận các gói dịch vụ tránh thai hiện đại. Các mô hình như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực, sức khỏe sinh sản... thu hút đông phụ nữ tham gia. Từ đó, bình đẳng giới được phát huy, nhận thức của nam giới, của xã hội về vai trò, vị trí phụ nữ ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, phụ nữ Hớn Quản không ngừng khẳng định bản thân thông qua việc độc lập về kinh tế. Để làm được điều này, các cấp hội đã duy trì hiệu quả mô hình, nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế như: 10 trong 1; 1 trong nhiều người; trao tặng cây giống; bò, dê giống... nhằm giúp chị em phát triển kinh tế. Thông qua các hình thức vay vốn trong 10 năm qua, trên 12 ngàn hội viên phụ nữ được tiếp cận các vốn vay (trong đó 92,6% phụ nữ nghèo làm chủ hộ). Từ đó chị em mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, tăng thu nhập. 

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Đặng Thị Kim Tuyến cho biết: Thời gian tới, hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Phụ nữ Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ, nhận thức mọi mặt, tự tin khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội”.

Thanh Mai

  • Từ khóa
42169

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu