Thứ 6, 29/03/2024 21:16:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:43, 07/12/2018 GMT+7

Phụ nữ Đồng Xoài làm theo lời Bác

Thứ 6, 07/12/2018 | 14:43:00 1,164 lượt xem
BP - Những năm qua, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa ngày càng mạnh trong các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Nhiều mô hình, hoạt động làm theo gương Bác được triển khai, duy trì và nhân rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.

GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đồng Xoài hiện có 17.866 hội viên. Trong đó có 6.970 hội viên nông thôn, còn lại là công nhân, viên chức, người lao động. Đây chính là lợi thế để hội phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau cùng phát triển.

Phụ nữ xã Tân Thành phát phần ăn miễn phí tại bếp cơm tình thương Bệnh viện đa khoa tỉnh

Chị Mai Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đồng Xoài cho biết: Với tinh thần tương trợ, giúp nhau, năm 2018, toàn hội có 631 chị kinh tế khá giúp 502 chị khó khăn vay tiền, cây - con giống, phân bón, thuốc trừ sâu... tổng trị giá 5,8 tỷ đồng không tính lãi. Các chi, tổ hội thành lập thêm 5 tổ xoay vòng vốn, nâng tổng số tổ xoay vòng vốn lên 62. Các tổ đang quản lý trên 5,5 tỷ đồng và đã giải ngân cho 369 chị vay, trong đó có 91 hội viên phụ nữ nghèo. Các cơ sở hội còn duy trì mô hình nuôi heo đất, tiết kiệm được 1,92 tỷ đồng giúp 335 chị hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình. Hội còn giới thiệu hội viên và con em hội viên tham gia các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm nhằm tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong năm, hội phối hợp Hội Nông dân thành phố mở 2 buổi tập huấn, 7 buổi hội thảo đầu bờ, tư vấn việc làm cho 480 chị và đã giới thiệu 275 chị vào làm việc trong các khu công nghiệp, đi phụ quán ăn hoặc giúp việc nhà. Đặc biệt, cơ sở may gia công quần áo xuất khẩu của chị Danh Thị Ngọc Minh ở khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân đã tạo việc làm cho 30 chị với thu nhập ổn định từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở may dây đeo huy chương ở phường Tân Xuân, may đế giày ở xã Tân Thành đang tạo việc làm cho 70 lao động nữ trên địa bàn...

Chị Lương Thị Bày, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành cho biết: Thực hiện mô hình nuôi heo đất “Trao yêu thương, nhận nụ cười”, năm 2018, hội viên các chi hội ở xã đã đồng loạt đăng ký tham gia, kết quả huy động được 17 triệu đồng hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 3 phụ nữ khởi nghiệp, gồm xe bán trà sữa, xe chở rác và tặng 4 triệu đồng cho chị Võ Kiều Diễm ở ấp 8 mua gà giống. Gia đình anh Lâm Văn Sòi ở xóm Bàu Cam, ấp 8, xã Tân Thành cũng đã vươn lên thoát nghèo nhờ chi hội giới thiệu việc làm và hỗ trợ xây nhà tình thương. Nhiều gia đình hội viên được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các công trình phụ, nhà vệ sinh góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đến nay đã có 129/182 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo.

CHUNG TAY XÂY DỰNG VĂN MINH ĐÔ THỊ      

Bám sát chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, ngay từ đầu năm, Hội LHPN thành phố Đồng Xoài và 8 cơ sở hội đã đăng ký thực hiện nhiều phần việc góp phần xây dựng đô thị văn minh. Nổi bật phải kể đến mô hình làm đèn đường, thu gom, phân loại rác và trồng các tuyến đường hoa. Năm 2018, các cấp hội đã vận động làm được 10 tuyến đường điện thắp sáng với tổng chiều dài 7.915m và 8 tuyến đường hoa dài 4.300m. Các cơ sở hội cũng đã tổ chức ra quân bóc xóa quảng cáo rao vặt; tuyên truyền, vận động các hộ dân kinh doanh trên đường Hùng Vương, quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn thành phố ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Đặc biệt, trong năm, các cơ sở hội đã khảo sát, vận động 270 cơ sở kinh doanh ăn uống ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mô hình biến rác thải thành tiền của Hội LHPN xã Tân Thành đã góp phần tạo thói quen phân loại rác tại nhà, giữ sạch môi trường và tạo quỹ giúp phụ nữ nghèo thông qua bán phế liệu thu gom sau khi phân loại rác.

Năm 2018, các cấp hội phụ nữ ở thành phố Đồng Xoài đã giúp 143 hộ hội viên đạt tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; giúp 182 hộ phụ nữ nghèo và đã có 129 hộ thoát nghèo; hỗ trợ khởi sự kinh doanh cho 40 chị; kết nạp 264 hội viên nông thôn; tặng phương tiện sinh kế cho 32 hội viên phụ nữ nghèo với tổng 233,8 triệu đồng; tặng 10 căn nhà tình thương trị giá 536 triệu đồng; vận động được 2 lô đất trị giá 200 triệu đồng để xây nhà cho hộ nghèo; tặng 59 sổ tiết kiệm trị giá 330 triệu đồng...

Trong công tác giải tỏa hành lang suối Đồng Tiền, suối Tầm Vông, các cấp hội đã tích cực vận động hội viên trong diện giải tỏa chấp hành chủ trương, chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Điển hình là hộ bà Nguyễn Thị Hoa ở phường Tân Thiện đã tự nguyện tháo dỡ căn nhà 2 lầu. Chung tay cùng Nhà nước làm đường giao thông nông thôn, hộ chị Nông Thị Raư, Chi hội phụ nữ ấp 8, xã Tân Thành hiến 520m2 đất, cắt 12 cây điều và 7 cây cao su; chị Lương Thị Bích ở cùng ấp hiến 358m2 đất và 16 cây điều để thi công tuyến đường dài 3,8km trị giá gần 5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng.

Với những địa bàn có nhiều công ty, xí nghiệp, nhiều nhà trọ công nhân đứng chân, hội định hướng các chi, tổ hội thành lập mô hình nữ chủ nhà trọ tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Đến nay, đã có 33 nữ chủ nhà trọ và 440 công nhân nữ ở trọ tham gia mô hình. Tham gia mô hình, các chị được tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nạn xâm hại tình dục trẻ em và phương thức, thủ đoạn, cách phòng, chống... Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm, các cơ sở hội đã tham gia hòa giải thành 31 vụ vợ chồng bất hòa, 20 vụ gây mất đoàn kết ở khu dân cư, 8 vụ tranh chấp đất. Ngoài ra, các cấp hội còn tăng cường nắm bắt tư tưởng hội viên và nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội nghị chuyên đề giáo dục truyền thống, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc...

M. Luận

  • Từ khóa
2192

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu