Thứ 6, 29/03/2024 20:28:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:58, 06/12/2015 GMT+7

“Dấu ấn” bộ đội biên phòng trên biên giới (Bài 4)

Chủ nhật, 06/12/2015 | 06:58:00 1,499 lượt xem

ĐỒN BIÊN PHÒNG ĐẮK Ơ - ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC VÙNG BIÊN

>> Bài 1: Dọc đường tuần tra
>> Bài 2: Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

>> Bài 3: Tín hiệu tích cực từ công tác đối ngoại

BP - Đồn biên phòng Đắk Ơ nằm ở vị trí khá quan trọng và là điểm đầu của Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xứng đáng là một trong những chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền tại địa bàn.

BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI

Trung tá Phạm Văn Đảng, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Ơ cho biết, đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ hơn 16km đường biên giới với 2 cột mốc 61(2), 62(2) và 1 cột dấu, giáp huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ của đồn khá nặng nề vì địa bàn hiểm trở, phần lớn tuyến đường biên chạy dọc sông Đắk Huýt nên rất khó khăn trong tuần tra, nhất là vào mùa mưa lũ. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị xác định rõ tư tưởng, trách nhiệm, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Cùng với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới; cấp ủy, chỉ huy đơn vị còn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chung sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương. Năm 2015, đơn vị đã xây dựng được 14 đĩa CD tuyên truyền quy chế biên giới; tổ chức tuyên truyền 17 lần với trên 2.000 lượt người tham gia; phối hợp đài truyền thanh xã tuyên truyền qua các cụm loa 214 giờ; tuyên truyền nhỏ lẻ 168 lần.

Những hộ nghèo các xã biên giới huyện Bù Gia Mập được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trao tặng bò giống

Đơn vị duy trì đều hoạt động quan hệ đối ngoại biên phòng với Đồn Ô Huýt (Campuchia) với các nội dung như: Tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; các hiệp ước, hiệp định, văn bản phối hợp bảo vệ biên giới, ngăn chặn hoạt động vi phạm quy chế biên giới, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với lực lượng vũ trang của bạn. Thông qua công tác đối ngoại đã góp phần tạo dựng môi trường biên giới hòa bình, ổn định hợp tác, phát triển lâu dài. Song song đó, đơn vị thường xuyên giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao với các đơn vị kết nghĩa. Qua những đợt giao lưu, cán bộ, chiến sĩ ngoài chia sẻ, động viên tinh thần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn được cơ quan, doanh nghiệp kết nghĩa hỗ trợ hàng chục phần quà có giá trị.

PHỐI HỢP XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG

Đồn biên phòng Đắk Ơ đứng chân trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường tình đoàn kết quân dân, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân. Nhằm phát huy vai trò tham mưu, xây dựng nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị cử 9 đảng viên tham gia sinh hoạt đảng tại chi bộ các thôn của xã Đắk Ơ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức vận động đồng bào dân tộc thiểu số không di cư và vượt biên trái phép. Các đội công tác của đồn thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình, giúp dân ổn định cuộc sống. Năm 2015, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện tẩm mùng cho 115 hộ dân và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; tổ chức lao động giúp dân được 153 ngày công; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách dịp lễ, tết gần 10 triệu đồng. Đầu năm học vừa qua, đơn vị đã vận động được 6 xe đạp cùng 1.000 cuốn vở tặng học sinh nghèo vượt khó. Đơn vị hiện đang nhận đỡ đầu 1 hộ đặc biệt khó khăn ở thôn Bù Khơn, xã Đắk Ơ và lựa chọn 3 hộ khó khăn đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ bò giống. Trong năm, đơn vị đã phối hợp với công an, xã đội Đắk Ơ tuần tra, truy quét trên địa bàn được 35 lần với 157 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua các hoạt động thiết thực, đậm tình quân dân, khoảng cách giữa hậu phương và biên giới xích lại gần hơn, bộ mặt nông thôn vùng biên ngày càng đổi mới. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc được duy trì ổn định, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên cương của Tổ quốc.

Bình - Thuyên

  • Từ khóa
3222

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu