Thứ 3, 23/04/2024 20:05:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:44, 30/11/2014 GMT+7

Phụ nữ Chơn Thành tích cực làm theo lời Bác

Chủ nhật, 30/11/2014 | 13:44:00 1,983 lượt xem
BP - Năm 2014, để thực hiện tốt chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đối với làm”, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Chơn Thành hướng dẫn các cơ sở hội tập trung triển khai thống nhất lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ và tổ chức hội.

Phụ nữ thị trấn Chơn Thành dùng hũ gạo tình thương giúp hội viên nghèo

Bằng cách lồng ghép vào sinh hoạt, các chi, tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ trên địa bàn huyện đã tổ chức 385 cuộc, thu hút 24.097 lượt hội viên và 4.118 lượt quần chúng phụ nữ tham dự triển khai chuyên đề, trong đó 10/10 cơ sở hội triển khai đến 80% cán bộ, hội viên phụ nữ. Toàn huyện có 505/505 cán bộ từ chi, tổ hội trở lên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng một việc làm cụ thể.

Từ đó, các cơ sở hội đã nhân rộng và nuôi được 90 con heo đất tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo, với 6.907 thành viên, đập 79 con thu được 638,393 triệu đồng. Hũ gạo tình thương tại các xã Minh Long, Minh Thắng, Quang Minh và thị trấn Chơn Thành vận động được 1.670kg gạo hỗ trợ phụ nữ nghèo. Cuộc vận động mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã vận động mới được 13 địa chỉ (tặng 105kg gạo/tháng cho 9 hội viên, 850.000 đồng/tháng cho 4 hội viên) và tiếp tục duy trì 23 địa chỉ nhân đạo (tặng 260kg gạo/tháng và 1,2 triệu đồng/tháng). Các cấp hội cũng tặng 2 mái ấm tình thương, tổng trị giá 49 triệu đồng; 121 sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo, tổng trị giá 266,7 triệu đồng; quyên góp được 99,5 triệu đồng cùng với cả nước hướng về biển đảo thân yêu.                        

   Nhật Hạ

 

 

  • Từ khóa
1849

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu