Thứ 7, 20/04/2024 03:29:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:43, 24/11/2018 GMT+7

Phụ nữ Chơn Thành giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

Thứ 7, 24/11/2018 | 08:43:00 124 lượt xem
BP - Năm 2018, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững được các cấp hội phụ nữ ở huyện Chơn Thành chú trọng triển khai thực hiện. Thông qua nhiều hình thức tiết kiệm, chị em đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ nhau xóa nghèo, vươn lên làm giàu.

Hiện nay, các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã vận động chị em hỗ trợ nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức. Cụ thể, giúp vốn không tính lãi hoặc lãi suất thấp, tổ tiết kiệm phụ nữ nghèo, tiết kiệm theo lời Bác với tổng 34 tỷ đồng, giúp 5.898 lượt hội viên có vốn đầu tư sản xuất. Trong năm 2018, các cơ sở hội đã đập 75 con heo đất tổng thu được 270 triệu đồng, giúp 48 hội viên hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; vận động tặng 200 sổ tiết kiệm trị giá 562 triệu đồng giúp 176 hội viên. Bên cạnh đó, hội phụ nữ các cấp trong huyện còn phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội vay mới trong kỳ 646 hộ hội viên với tổng 16,246 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ lên 57 tỷ 122,619 triệu đồng với 2.839 hội viên vay. Giới thiệu 546 chị vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp hoặc làm trong trang trại tư nhân như chăm sóc vườn rau, cạo mủ cao su, giúp việc nhà theo giờ...; giới thiệu đào tạo nghề trang điểm miễn phí cho 3 chị. Ngoài ra, năm nay các cấp hội đã hỗ trợ 31 phụ nữ khởi sự với số vốn 977 triệu đồng để phát triển sản xuất - kinh doanh. Cụ thể, các chị mở quán tạp hóa, tiệm thuốc tây, đại lý phân phối, cơ sở tách vỏ lụa hạt điều, nuôi ong, trồng nấm, vựa cây giống, chăn nuôi heo, gà, dê... Đồng hành với các chị, hội phụ nữ đã cử cán bộ theo dõi, giúp đỡ thường xuyên, bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
43567

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu