Thứ 7, 20/04/2024 02:42:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:59, 19/11/2019 GMT+7

Phú Đức huy động sức dân xây dựng đô thị giàu, đẹp

Thứ 3, 19/11/2019 | 14:59:00 227 lượt xem
BP - Phường Phú Đức, thị xã Bình Long thành lập và hoạt động từ ngày 1-11-2009 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11-8-2009 của Chính phủ, trên cơ sở tách một phần từ thị trấn An Lộc, thị xã Bình Long. Qua 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển, diện mạo của phường ngày càng khởi sắc; các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt so nghị quyết đề ra.

Trong 10 năm qua, cùng với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, phường Phú Đức đã vận động nhân dân đóng góp hơn 5 tỷ đồng, cùng hàng ngàn ngày công lao động, hiến đất, cây trồng, kiến trúc làm mới, đưa vào sử dụng 25 tuyến đường giao thông, tổng chiều dài 23.745m, trong đó, đường láng nhựa 3.402m, đường bê tông xi măng 13.443m, cấp phối đá 6.900m; xây dựng mới 4 cây cầu, mương thoát nước. Nhân dân cũng đóng góp xây dựng 2.500m đường điện ánh sáng an ninh và các công trình khác, với tổng kinh phí gần 45 tỷ đồng.

Các tuyến đường trong khu dân cư ở phường Phú Đức (Bình Long) được nhựa hóa, bê tông hóa 99%. Trong ảnh: Một góc khu phố Phú Nghĩa

Ông Trương Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Phú Đức cho biết: Để huy động được sức dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể phường thường xuyên gặp gỡ, họp bàn với ban điều hành các khu dân cư. Đồng thời, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân để đưa ra các giải pháp thực hiện; tranh thủ vận động những người có uy tín trong khu dân cư cùng với chính quyền đi tuyên truyền người dân chung tay xây dựng đô thị văn minh.

Hiện nay, trên địa bàn phường Phú Đức, tuyến đường tại các khu dân cư đã được bê tông hóa trên 99%, chỉ còn gần 1,5km phường phấn đấu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. Cụ Huỳnh Hữu Lý (75 tuổi) ở khu phố Phú Lộc cho biết: Ngày thành lập phường, hầu hết các tuyến giao thông là đường đất, nhỏ hẹp, mưa lầy, nắng bụi, nhân dân đi lại rất khó khăn. Sau 10 năm thành lập, diện mạo khu dân cư của phường đã thay đổi; các tuyến đường ngõ xóm được mở rộng, bê tông hóa, nhựa hóa khang trang. Ngoài ra, nhân dân cũng đóng góp hàng chục triệu đồng để lắp 1.500m đèn đường, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư và kiềm giảm tệ nạn xã hội.

Xuất phát điểm kinh tế của phường là sản xuất nông nghiệp nhỏ, lẻ, năng suất thấp, đến nay cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch tăng dần sang hướng kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Phường hiện có khoảng 273 hộ kinh doanh cá thể, tăng 369% so với năm 2009. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt; dự kiến năm 2019 ước đạt 140% so với dự toán UBND thị xã giao. Trong 10 năm, phường đã giảm 61,5% hộ nghèo, 55,8% hộ cận nghèo so với năm 2009. Phường phối hợp vận động nhân dân và các tổ chức từ thiện đóng góp xây dựng 49 căn nhà tình thương, đại đoàn kết, chữ thập đỏ, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. 

Đáng lưu ý là phường đã niêm yết công khai quy trình giải quyết hồ sơ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và bố trí thùng thư góp ý, giúp tổ chức, cá nhân thuận lợi trong giao dịch hành chính, đóng góp ý kiến xây dựng. Ngoài ra, UBND phường cũng phân công cán bộ tiếp công dân định kỳ hằng tuần, để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải quyết quyền lợi chính đáng cho nhân dân. Do đó, trong 10 năm trên địa bàn phường không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp.

Từ những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Đức đã được các cấp, ngành ghi nhận: Năm 2012, UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối xã, phường. 3 năm liên tục (2012, 2013, 2014), phường được Bộ Công an tặng bằng khen. Năm 2016, 2017, Phú Đức được Bộ Công an tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2017, 2018, phường được UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Văn Tâm

  • Từ khóa
31328

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu