Thứ 6, 29/03/2024 08:20:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:18, 15/06/2018 GMT+7

Phú An - Điểm sáng xây dựng khu dân cư văn hóa

Thứ 6, 15/06/2018 | 14:18:00 151 lượt xem
BP - Những năm qua, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều kết quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa bàn. Trong đó, thôn Phú An là điểm sáng của phong trào này.

Đảng viên gương mẫu làm trước

Đường đất đỏ qua các tổ 2, 3, thôn Phú An trước đây bụi mù vào mùa nắng và lầy lội vào mùa mưa; người dân, học sinh gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua đoạn này. Vì vậy, ban thôn đã thành lập tổ vận động, họp bàn nhân dân, đồng thời phát động tới toàn thể cán bộ, đảng viên chung tay xây dựng đường nông thôn. Với cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân thống nhất mỗi hộ đóng góp từ 1-5 triệu đồng, tùy theo diện tích đất tuyến đường đi qua. Kết quả, thu được 130 triệu đồng làm 2 tuyến bê tông dài gần 500m. Hay để làm con đường liên tổ 1 - tổ 3 dài 1,2km, trị giá hơn 1 tỷ đồng, ban thôn đã vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng góp 360 triệu đồng, xã đầu tư 100 triệu đồng, tỉnh, huyện hỗ trợ xi măng. Khi hoàn thành, tỷ lệ bê tông hóa các tuyến đường của thôn đạt gần 100%.

Nhà văn hóa thôn là nơi trẻ em thỏa thích vui đùa những buổi chiều

Để đạt kết quả cao trong làm đường giao thông ở thôn Phú An, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì sự nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng của người dân là yếu tố quyết định. Do đó mọi công việc khi triển khai thực hiện, ban thôn luôn thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, trong đó hạt nhân là cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thôn tiên phong gương mẫu thực hiện, từ đó người dân trong tổ noi gương làm theo, không còn tình trạng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Trương Ngọc Vân, Bí thư Chi bộ thôn Phú An phấn khởi nói: “Chi bộ thôn hiện có 15 đảng viên. Bên cạnh làm tốt việc tuyên truyền, vận động, bảo đảm công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thì vai trò tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên đóng vai trò rất quan trọng. Những việc làm của đảng viên trong thôn đã tác động tích cực đến phong trào làm đường của nhân dân”.

Giúp nhau phát triển kinh tế

Thời gian qua, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được ban thôn chú trọng thực hiện. Mỗi chi hội phát động xây dựng quỹ giúp hội viên phát triển kinh tế, với mức đóng góp từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng/hội viên. Ông Đỗ Văn Thanh, thôn Phú An có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nuôi 4 con ăn học. Từ vốn vay không tính lãi 30 triệu đồng của Chi hội nông dân thôn, ông đầu tư nuôi bò. Hiện đàn bò phát triển lên 10 con, đến năm 2016 hộ ông thoát nghèo.

Tính đến nay, Phú An xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế được tổng 583 triệu đồng, 15 tổ góp vốn giúp nhau làm kinh tế, giải quyết việc làm với hơn 1,5 tỷ đồng; 2 câu lạc bộ làm kinh tế với trên 30 thành viên, thu nhập bình quân 41 triệu đồng/người/năm. Trong năm 2017, thôn giảm từ 12 hộ xuống còn 9 hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 7 hộ. 100% lao động trong khu dân cư có việc làm ổn định, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, kinh tế phát triển, an ninh trật tự địa bàn ổn định...

Bí thư Chi bộ thôn Trương Ngọc Vân cho biết thêm: Căn cứ nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ban thôn đã triển khai đến các tổ chức đoàn thể, hội viên, nhân dân đăng ký tham gia. Qua đó tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững; thực hiện tốt quy chế dân chủ, hương ước, quy ước khu dân cư; các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Hằng năm, 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, kết quả có 93-97% số hộ đạt; 198 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt 91,7%); 184 gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao ngày càng được mở rộng, phát triển với 1 câu lạc bộ cầu lông, 1 đội bóng chuyền; 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó, người dân thường xuyên được thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Từ đó nhận thức của các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau trong lao động sản xuất, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với những kết quả đó, từ năm 2012-2017 thôn Phú An được công nhận khu dân cư văn hóa gương mẫu.

Vũ Nam

  • Từ khóa
93647

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu