Thứ 7, 20/04/2024 07:28:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:01, 07/11/2015 GMT+7

Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” góp phần ổn định trật tự ở Bình Long

Thứ 7, 07/11/2015 | 10:01:00 122 lượt xem

BP - 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an nhân dân thị xã Bình Long đã góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn. Đảng ủy, ban lãnh đạo Công an thị xã đã xây dựng kế hoạch phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể. Nhằm tạo sự đổi mới, thu hút cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, hằng năm Công an thị xã đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực như: Nâng cao trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân theo lời Bác dạy; Ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh - xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ… Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được gắn với xây dựng đảng và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thường xuyên được tổ chức và thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kiên quyết đấu tranh không để xảy ra tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng. Phân loại đối tượng theo từng nhóm, từng đối tượng về tiền án, tiền sự, biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, từ đó áp dụng các biện pháp phòng ngừa đấu tranh triệt phá. Công tác bắt giam, điều tra, xử lý án đảm bảo yêu cầu đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Từ đó, đã điều tra, làm rõ 208/234 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt 88,89%, trong đó tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 34/34 vụ, đạt 100%.

Lực lượng công an phát hiện và xử lý 112 vụ 482 đối tượng tệ nạn xã hội; 260 vụ 283 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và môi trường; 30 vụ 38 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trồng trái phép cây cần sa và 304 lượt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Bảo vệ tuyệt đối an toàn nhà tạm giữ, không để xảy ra trường hợp can phạm trốn, phá trại. Thường xuyên rà soát, kiểm tra quản lý đối tượng đang chấp hành án treo, đối tượng đặc xá, chấp hành xong hình phạt tù của công an các xã, phường, quản lý tốt kho vật chứng không để mất, thất lạc, hư hỏng.

Đảng ủy, ban lãnh đạo Công an thị xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả. Nhờ vậy 5 năm qua, đơn vị có 6 cán bộ, chiến sĩ được Chủ tịch nước tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, 134 chiến sĩ được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Tập thể Công an thị xã 4 năm liền được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” khối thi đua công an 10 huyện, thị. 

Hoài Thi

  • Từ khóa
29539

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu