Thứ 6, 29/03/2024 16:53:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:51, 18/12/2014 GMT+7

Phong trào thanh niên tình nguyện - dấu ấn tuổi 15

Thứ 5, 18/12/2014 | 08:51:00 226 lượt xem
BP - Năm 2014 đánh dấu phong trào thanh niên tình nguyện tròn 15 tuổi. Hoạt động tình nguyện đã được đoàn các cấp triển khai rộng khắp 111 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh và trở thành phong trào xuyên suốt của thanh niên tỉnh nhà. Nhìn lại chặng đường tình nguyện thời gian qua, từ thị xã đến vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đâu cũng có những công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực mang tên thanh niên.

Đội y, bác sĩ tình nguyện khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Bom Bo 

Phong trào đã có từ những năm đầu tái lập tỉnh. Năm 2000, Trung ương Đoàn chính thức có công văn chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn trong cả nước tổ chức phong trào “Học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Tỉnh đoàn đã nâng cao phong trào tình nguyện sẵn có với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa. Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được các cấp bộ đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện, đặc biệt tập trung vào các đối tượng là hộ nghèo, khó khăn, địa bàn vùng sâu, xa. 15 năm tình nguyện được đoàn viên thanh niên thể hiện qua những con số: tổ chức 134 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 36.000 lượt người, thanh thiếu nhi khó khăn với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng, thu hút hơn 15.000 lượt y, bác sĩ trẻ và đoàn viên thanh niên tham gia. Vận động hơn 20.000 bộ quần áo, 3,2 triệu quyển tập, 3,65 triệu sách giáo khoa, 3.000 cặp sách cho học sinh khó khăn. Nhận đỡ đầu 350 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu ở các vùng sâu, vùng khó khăn, biên giới...như Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đăng...

Trong 15 năm qua, hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp bộ đoàn chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện và duy trì trên 1.000 công trình thanh niên, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Các đội tình nguyện đã đóng góp trên 7.203 ngày công sửa chữa đường điện; nâng cấp và sửa chữa 958 ngôi nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; xây mới 389 căn nhà trị giá 3,7 tỷ đồng cho các gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình nghèo neo đơn, gia đình chính sách và đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn... Sự đóng góp không nhỏ này đã tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn.

Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp tuyển chọn nhiều đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi được chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tiêu biểu là 2 dự án trí thức trẻ do Trung ương Đoàn phát động đã thu hút 162 trí thức với nhiều chuyên ngành khác nhau về tham gia tại 34 xã, thị trấn của huyện Bù Đăng và Lộc Ninh. Tỉnh đoàn đã tham mưu UBND tỉnh triển khai 3 dự án trí thức trẻ xây dựng nông thôn mới tại Phước Long, Đồng Xoài, Chơn Thành và Bù Đốp. Nhiều đội viên đã tình nguyện ở lại sau khi kết thúc dự án.

Tại hội nghị tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện diễn ra chiều 17-12, chị Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Phong trào thanh niên tình nguyện là môi trường sinh động để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; là trường học thực tiễn mang lại kiến thức, vốn sống, kỹ năng thực hành phong phú cho đoàn viên thanh niên, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên giàu lòng yêu nước.                            

T.T

  • Từ khóa
81469

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu