Thứ 5, 25/04/2024 09:00:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:57, 20/07/2018 GMT+7

KỶ NIỆM 56 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM (20-7-1962 – 20-7-2018)

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Lá cờ đầu của lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm

Thứ 6, 20/07/2018 | 15:57:00 1,679 lượt xem
BP - Thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh được xác định là đơn vị mũi nhọn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự. Phòng CSHS đã phấn đấu đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc, lập nhiều chiến công trong chiến đấu và xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

GIỮ VỮNG BẢN LĨNH ANH HÙNG

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS luôn phát huy truyền thống anh hùng trên mặt trận đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm về trật tự xã hội.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự dự họp chỉ đạo công tác điều tra 1 vụ án giết người

Tính riêng năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã tham mưu, xác lập 78 chuyên án đấu tranh triệt phá các ổ, nhóm tội phạm, bắt trên 300 đối tượng phạm tội “giết người”, “cướp tài sản”... và nhiều đối tượng lưu manh, côn đồ để xử lý. Tỷ lệ điều tra, khám phá, án hằng năm đều đạt trên 84%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. Quá trình điều tra đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ sót tội phạm. Lập hồ sơ trên 400 đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã phối hợp điều tra, xác minh 129 vụ - 319 đối tượng; xác lập 3 chuyên án, đạt 100% chỉ tiêu đề ra; bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng truy nã, vượt chỉ tiêu 250%; đấu tranh triệt xóa 84 tụ điểm tệ nạn xã hội, vượt chỉ tiêu 68%. Đặc biệt, đơn vị đã triệt phá và làm tan rã 16 nhóm, 84 đối tượng hoạt động phạm tội; trong đó xác lập 2 chuyên án đấu tranh với 3 nhóm và điều tra truy xét 2 nhóm liên quan đến các vụ án, bắt, khởi tố 64 đối tượng và xử lý bằng hình thức khác 20 đối tượng. Đồng thời, đơn vị còn tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án 816TRM tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm trộm cắp, tiêu thụ tài sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp đấu tranh làm rõ 3 vụ trộm két sắt, bắt 7 đối tượng.

quyết liệt phòng chống tội phạm

Đó là vụ án giết người xảy ra ngày 17-5-2017 tại ấp 4, xã Nha Bích (Chơn Thành). Chỉ vì mâu thuẫn trong tranh chấp thầu xây dựng xưởng gỗ của Công ty Lâm Sao ở ấp 4, xã Nha Bích mà Nguyễn Ngọc Hùng (1982, trú tổ 6, ấp 3, xã Nha Bích) đã thuê Lương Văn Tùng (1990), Trần Ngọc Nam (1996) và Hoàng Tuấn Vũ (1998) cùng trú xã Minh Thắng (Chơn Thành) đánh dằn mặt anh Nguyễn Văn Cường (1975, trú ấp Xa Lách, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản). 3 tên côn đồ đã dùng cây gỗ cao su đánh vào đầu khiến anh Cường bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện. Biết anh Cường chết, Tùng, Nam và Vũ lần lượt ra đầu thú, riêng kẻ chủ mưu Nguyễn Ngọc Hùng “cao chạy, xa bay”. Với quyết tâm cao, lực lượng CSHS Công an tỉnh đã lần theo dấu vết và bắt giữ được Hùng khi đang lẩn trốn tại một xã vùng sâu của tỉnh Đắk Nông.

Lực lượng cảnh sát hình sự tham gia khám nghiệm hiện trường vụ án giết người đốt xác phi tang tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

Hay như vụ án mạng trong tiệc nhậu và hát karaoke tại quán Sóng Nhạc, thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú (Đồng Xoài). Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn với anh Đinh Cao Cường (1988, trú ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) mà Đinh Văn Dương (1990, trú ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) đã dùng dao bấm đâm trọng thương anh Cường dẫn đến tử vong. Sau đó, Dương bỏ trốn cùng với Điểu Muôn (1997, trú xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài) nhưng vẫn bị lực lượng CSHS Công an tỉnh bắt giữ dù đối tượng rất ranh mãnh lẩn trốn hơn 4 ngày ở nhiều nơi trên địa bàn 2 tỉnh Bình Phước, Bình Dương.

Với thành tích đạt được trong công tác, năm 2017, đơn vị có 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 4 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 1 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 4 cá nhân được Tổng cục Cảnh sát tặng bằng khen; 3 tập thể và 26 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Trong đợt tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2017, tập thể đơn vị được công nhận đạt danh hiệu quyết thắng và Chính phủ tặng cờ thi đua. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Phòng CSHS đạt được vinh dự này. 

Rạng sáng rằm tháng giêng, tức ngày 2-3-2018, tại thôn 4, xã Bom Bo (Bù Đăng) xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Kẻ trộm đã vào “cuỗm” chiếc máy xịt thuốc cỏ của một gia đình nhưng bị chủ nhà phát hiện đuổi theo. Trong quá trình hai bên vật lộn, đối tượng đã dùng dao đâm chủ nhà tử vong rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, truy xét đối tượng, xác định đây là vụ án phức tạp, khó khăn trong truy xét hung thủ, Phòng CSHS đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án mang bí số 318G. Trong đó huy động các trinh sát hình sự, điều tra viên có bề dày kinh nghiệm của phòng và Công an huyện Bù Đăng tham gia chuyên án. Các mũi trinh sát được phân công tỏa đi nhiều hướng tổ chức rà soát, sàng lọc truy tìm đối tượng. Sau 7 ngày đêm không nghỉ, vượt qua thời tiết mưa gió liên tục, Ban chuyên án đã xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Khải (1994, trú thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng). Sau nhiều ngày đêm tổ chức vây bắt không thành công (do đối tượng có 2 tiền án và nghiện ma túy nên rất ma mãnh, liều lĩnh), đến ngày 9-3-2018, các trinh sát mới tiếp cận khống chế bắt giữ được Khải.

Còn rất nhiều vụ án khác như trộm tài sản, cướp, cướp giật tài sản... mà cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS Công an tỉnh đã tích cực phối hợp các lực lượng điều tra, xác minh, truy xét và nhanh chóng khám phá, bắt giữ thủ phạm để xử lý nghiêm minh.

Văn Thủy

  • Từ khóa
21574

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu