Thứ 3, 23/04/2024 15:00:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:20, 18/08/2017 GMT+7

Phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng

Thứ 6, 18/08/2017 | 15:20:00 348 lượt xem
BP - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trại giam Tống Lê Chân (Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an) đóng tại xã Minh Tâm (Hớn Quản) vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016-2020. Bà Nguyễn Thị Xuân Hòa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Trại giam Tống Lê Chân dự lễ ký kết.

Lãnh đạo Trại giam Tống Lê Chân và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trại giam Tống Lê Chân và Hội LHPN tỉnh đã ký kết tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục cải tạo như: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trách nhiệm phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tác hại của ma túy, các tệ nạn xã hội cho nữ phạm nhân. Tổ chức nêu gương những phạm nhân cải tạo tốt trong quá trình giam giữ cũng như trở về tái hòa nhập cộng đồng. Hai bên cùng phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, khám, chữa bệnh cho nữ phạm nhân; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo môi trường lành mạnh, thân thiện với các nữ phạm nhân, giúp họ cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi ký kết, lãnh đạo 2 đơn vị đã tặng sách cho các nữ phạm nhân tiêu biểu ở Phân trại số 3 và hỏi thăm sức khỏe, động viên các phạm nhân cố gắng cải tạo tốt, sớm hoàn lương để tái hòa nhập cộng đồng. Phạm nhân Bùi Thị Ngọc Trung (1957), quê Cần Thơ, chịu án phạt tù chung thân vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho biết: “Tôi đã thụ án được 16 năm. Được cán bộ đến động viên, hỏi thăm sức khỏe và tặng sách nên tôi rất vui. Đây là món quà ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ tinh thần, tạo động lực để chúng tôi cải tạo tốt, sớm trở về với cuộc sống cộng đồng”.

X. Túc

  • Từ khóa
30050

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu