Thứ 5, 18/04/2024 21:50:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:12, 16/12/2019 GMT+7

Phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Quang Thạch
Thứ 2, 16/12/2019 | 09:12:00 350 lượt xem
BP - Tại Tiểu khu Quân sự tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia, ngày 13-12, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước tổ chức gặp mặt, đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, thống nhất nội dung phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới năm 2020 với Bộ chỉ huy Hiến binh và Tiểu khu Quân sự tỉnh Kratie.

Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thiếu tướng San Bun Than, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Hiến binh và Trung tướng Nay Tâng Lâng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Kratie chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bình Phước, Tiểu khu Quân sự và Bộ chỉ huy Hiến binh tỉnh Kratie ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Theo đánh giá của Đại tá Nguyễn Quốc Bình, thời gian qua, lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Bình Phước - Kratie đã phát huy tốt mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và tôn trọng pháp luật của mỗi nước. Hai bên đã kịp thời thông báo cho nhau tình hình an ninh chính trị, trật tự trên tuyến biên giới, đồng thời có kế hoạch phối hợp ngăn chặn, xử lý 9 vụ vi phạm quy chế biên giới, 6 vụ vận chuyển tiêu thụ xe gian qua Campuchia. Thu giữ 15kg ma túy, 1 xe ôtô, 11 xe honda, bắt giữ 9 đối tượng. Đặc biệt, các tiểu khu quân sự thuộc Campuchia đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ Đội K72 Bộ CHQS tỉnh Bình Phước hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh về nước.

Nội dung quy chế phối hợp hoạt động thời gian tới được đại diện các đơn vị thảo luận và thống nhất cao. Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới và pháp luật mỗi nước; tiếp tục duy trì tổ chức cho sĩ quan trẻ 2 tỉnh giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm để có dịp tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm. Đặc biệt, 2020 là năm Việt Nam tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, vì vậy hai bên cần có sự phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời những phần tử xấu lợi dụng các dự án kinh tế và nhân dân làm ăn sát biên giới để tạo cớ gây phức tạp an ninh trật tự, kích động gây chia rẽ đoàn kết giữa 2 dân tộc.

  • Từ khóa
8116

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu