Thứ 6, 19/04/2024 22:12:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:08, 21/06/2019 GMT+7

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thăm Việt Nam

Thứ 6, 21/06/2019 | 08:08:00 858 lượt xem
BP - Ngày 20-6, tại xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh), Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh dẫn đầu đoàn công tác sang thăm các địa điểm lịch sử trên tuyến biên giới với tỉnh Bình Phước - nơi cách đây 42 năm Thủ tướng Campuchia Samdech Decho Hun Sen đi tìm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Đón tiếp đoàn công tác có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7. Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Phước có các đồng chí: Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Lộc Ninh cùng đông đảo nhân dân.

Phó thủ tướng Vương quốc Campuchia Tea Banh tham quan một số địa điểm ghi dấu quá trình tìm đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen tại Lộc Ninh

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm một số địa danh mà Thủ tướng Hun Sen từng dừng chân trong quá trình tìm đường cứu nước như: Nơi gặp đoàn người Việt Nam đầu tiên tại ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh); nơi cất giấu vũ khí, nấu cháo, gặp chính quyền địa phương...

Sau khi đi tham quan các điểm di tích lịch sử, đoàn đã đến nhà văn hóa xã Lộc Thạnh - nơi xây dựng Bảo tàng Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh đã gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 xã Lộc Thạnh, Lộc Tấn. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu vì sự sống còn của nhân dân Campuchia. Chiến thắng ngày 7-1-1979 là chiến thắng từ sức mạnh của sự đoàn kết, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia và sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, chí tình, hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam đối với nhân dân Campuchia.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe ngài Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh cùng các thành viên đoàn công tác. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm nhấn mạnh, chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot đã khép lại một trang sử đen tối nhất của đất nước Campuchia, một chiến thắng mà cả hai dân tộc phải đổ nhiều máu và nước mắt để đem lại sự hồi sinh cho dân tộc Khơme và đem đến sự bình yên, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. Chuyến thăm của ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh và đoàn đại biểu quốc phòng Campuchia là minh chứng sống động nhất về tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân 2 nước, khẳng định tính chính nghĩa của Nhà nước Campuchia và sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và quân dân Việt Nam. Đây là bằng chứng hùng hồn nhất phản bác lại quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam của Việt Nam, cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp đất nước Campuchia hồi sinh. 

Xuân Túc

  • Từ khóa
28555

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu