Thứ 7, 20/04/2024 16:33:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:53, 22/02/2019 GMT+7

Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng lãnh sự Cuba

Thứ 6, 22/02/2019 | 09:53:00 668 lượt xem
BP - Ngày 21-2, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh tiếp bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh đến chào xã giao.

Tổng lãnh sự Cuba cho biết: Việt Nam và Cuba có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời. Sau chuyến thăm Cuba của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mối quan hệ tốt đẹp đó tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, nhất là hai bên đã đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, nhiều công ty, doanh nghiệp của Cuba đầu tư phát triển tại Việt Nam. Cuba có nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực: y tế, xử lý nước công nghệ cao, thủy điện, công nghệ sinh học, du lịch; đặc biệt có thể đáp ứng nhu cầu đào tạo, cung cấp bác sĩ, xử lý, ngăn chặn bệnh dịch và mong muốn trong thời gian tới có nhiều hợp tác với Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng trong các lĩnh vực này.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng tặng bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh bức tranh Tượng đài chiến thắng Phước Long

Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng giới thiệu về vị trí địa lý, đất đai, điều kiện kinh tế cũng như con người Bình Phước; hoan nghênh các công ty, doanh nghiệp Cuba đến đầu tư phát triển tại tỉnh. Bình Phước đang tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học, công nghệ, trồng trọt và chăn nuôi. Tỉnh đang xây dựng bệnh viện quy mô 600 giường; lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân còn nhiều khó khăn, do vậy, Phó chủ tịch UBND tỉnh mong Cuba quan tâm hợp tác, giúp đỡ, góp phần tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia, dân tộc ngày càng bền chặt.

Quang Minh

  • Từ khóa
26254

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu