Thứ 5, 28/03/2024 18:46:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:36, 17/04/2014 GMT+7

Phó chủ tịch QH: Tôi ủng hộ cho phép người Việt vào chơi Casino

Thứ 5, 17/04/2014 | 14:36:00 1,567 lượt xem

Người Việt có được vào chơi trong Casino hay không lại trở thành vấn đề gây nhiều ý kiến trái chiều trong phiên làm việc sáng nay (17-4) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Do tính chất quan trọng, nhạy cảm nên Nghị định hướng dẫn kinh doanh casino được bàn thảo nhiều lần và Chính phủ trước khi ban hành phải xin ý kiến Thường vụ Quốc hội.

 
Bao giờ người Việt được chơi Casino

Trong phiên giải trình sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết sau kỳ họp lần trước, tại dự thảo mới Bộ Tài chính đã tiếp thu chỉnh sửa các nội dung như: Các hành vi bị cấm, tranh chấp giữa người chơi và doanh nghiệp; số lượng bàn, máy chơi…

Riêng đối tượng người chơi, dự thảo chỉ cho phép người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài vào chơi. Ông Dũng cho biết thêm, về ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị vào 6.2013 nghiên cứu cho phép người Việt vào chơi trong casino, sau khi Nghị định ban hành sẽ tiếp tục nghiên cứu để ban hành một văn bản riêng.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện bày tỏ quan điểm không đồng tình. Bởi thực tế, hiện nay rất nhiều người VN sang Campuchia, Hồng Kông, Ma Cao chơi nhà nước không quản lý được. Nhưng quan trọng hơn, Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo từ hơn 1 năm trước nhưng Bộ Tài chính trong lần dự thảo này vẫn chần chừ như vậy là quá lâu. “Đề nghị các đồng chí đưa luôn quy định cho phép người Việt chơi casino vào trong nghị định này. Trò chơi nhạy cảm chặt chẽ nhưng không có nghĩa chặt đến mức chúng ta không thể thực hiện được”, ông Hiện đề nghị.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng nêu thực trạng đáng báo động khi người VN ra nước ngoài chơi làm nhà nước thất thu ngân sách, ngoại tệ và gây những hệ lụy xấu về bắt giữ người đòi tiền chuộc. “Không quản lý được thì ta cấm như hiện nay cũng không ổn. Tại sao không cho người có đủ điều kiện mà ta kiểm soát được vào chơi. Quan điểm của tôi ủng hộ nghiên cứu việc cho phép người Việt vào chơi”, ông Lưu đề xuất. Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn cũng đồng tình quan điểm trên của ông Lưu và đề nghị sớm nghiên cứu.

“Không béo bở gì đâu"

Nếu như không được kiểm soát chặt, Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc Ksor Phước đề nghị chưa vội vàng cho người Việt vào chơi. “Tôi nghĩ rằng cũng không béo bở gì đâu, cứ làm cho chắc ăn đi, xong đến lúc đó ta mới mở dần bằng điều kiện cụ thể để người Việt tham gia”, ông Phước nói.

Còn chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban này đồng tình với quan điểm của cơ quan dự thảo để cho người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài chơi trước. Sau đó mới tính tới việc cho người Việt vào chơi.

Chủ trì phiên họp, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, chủ trương Bộ Chính trị cho phép nghiên cứu cho người Việt vào chơi. Tuy nhiên, hiện nay do chưa đủ điều kiện để có cho hay không vào nghị định này thì cũng phải quy định một nguyên tắc mở rộng đối tượng. “Sau Nghị định có đủ điều kiện rồi thì Chính phủ bổ sung chứ không phải ra thêm một nghị định nữa”.

Bà Ngân cho biết, sau phiên họp, Bộ Tài chính về hoàn thiện lại dự thảo, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Thường vụ để đợt tới thông qua.

Nguồn TNO

  • Từ khóa
5840

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu