Thứ 6, 29/03/2024 01:57:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:37, 26/03/2015 GMT+7

Phó chủ tịch hội là nông dân sản xuất giỏi cấp trung ương

Thứ 5, 26/03/2015 | 07:37:00 1,622 lượt xem
BP - 44 tuổi, sau nhiều năm liền là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, năm 2014 anh được công nhận là nông dân sản xuất giỏi cấp trung ương. Không chỉ “có gan” làm giàu, anh còn tích cực hỗ trợ bạn hàng, người dân trong vùng cùng phát triển sản xuất, chăn nuôi. Đó là anh Đặng Xuân Trinh, Phó chủ tịch Hội nông dân xã Thanh Lương (Bình Long).

Anh Trinh lập nghiệp tại xã Thanh Lương từ năm 1992 với 3 sào đất. Không vốn, ít đất sản xuất, hoàn cảnh gia đình anh rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Bản thân anh lúc bấy giờ phải đi làm thuê để có tiền trang trải. Lấy ngắn nuôi dài, mùa mưa anh trồng đậu xanh, bắp; mùa nắng trồng rau, bầu bí và kết hợp với chăn nuôi. Sau 3 năm tích góp, năm 1995 anh vay mượn thêm bạn bè mua được 2 ha đất rẫy. Không chịu cảnh nghèo khó, năm 2000 anh đã trồng được 2.400 nọc tiêu và thường xuyên chăn nuôi 10 con heo nái, 100 con heo thịt, vừa bán lấy tiền vừa có phân bón vườn tiêu. Nhờ cần cù chịu khó, suốt 10 năm liền vườn tiêu của anh luôn cho sản lượng ổn định, bình quân từ 7-8 tấn hạt tiêu khô mỗi năm.

Anh Đặng Xuân Trinh  đang tư vấn thức ăn chăn nuôi gia súc cho khách hàng

Năm 2007, vợ chồng anh thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng, vay mượn thêm anh em, bạn bè để mở cửa hàng buôn bán thức ăn gia súc và bán vật tư nông nghiệp. Anh mở rộng quy mô chăn nuôi lên 40 con heo nái và 400 heo thịt. Những hộ chăn nuôi ít vốn được gia đình anh hỗ trợ thức ăn chăn nuôi và kỹ thuật.

Hiện gia đình anh đã mua xe tải, chủ động ký hợp đồng trực tiếp với công ty sản xuất thức ăn về giao hàng cho người chăn nuôi với giá thấp nhất. Trại chăn nuôi của gia đình anh không ngừng phát triển, hiện có 80 con heo nái sinh sản, 7.000 con gà thả vườn. Anh Trinh đang tạo việc làm cho 10 lao động, giúp vốn cho hàng trăm hộ chăn nuôi bằng hình thức bán thiếu thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ con giống.

Trong vai trò là Phó chủ tịch Hội nông dân xã, anh luôn chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế cho hội viên không những ở lĩnh vực chăn nuôi heo, bò mà còn trồng trọt...

Ngoài giỏi làm kinh tế, nhiệt tình với công tác hội, anh Trinh còn giàu lòng nhân ái. Năm 2014, Câu lạc bộ nuôi gà Thanh Bình trong giai đoạn rất khó khăn, giá bán gà thương phẩm thấp, hộ chăn nuôi không có khả năng mua thức ăn cho gà, anh Trinh đã bán thiếu thức ăn chăn nuôi cho các hộ trị giá 700 triệu đồng. Chỉ riêng năm 2014, anh Trinh cũng giúp hội viên nông nhân vay 300 triệu đồng phát triển kinh tế. Sau nhiều năm là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, anh được Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen và công nhận danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp trung ương. 

Văn Dũng

  • Từ khóa
1871

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu