Thứ 6, 29/03/2024 11:56:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:38, 10/10/2016 GMT+7

Phó chính ủy Quân khu 7 đến thăm và làm việc với Đội K72

Quang Thạch
Thứ 2, 10/10/2016 | 09:38:00 2,380 lượt xem
BP - Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy cùng cán bộ Cục Chính trị Quân khu 7 vừa có buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đội K72, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam qua các thời kỳ chiến tranh hy sinh trên đất bạn Campuchia hồi hương về nước.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng cùng lãnh đạo Cục Chính tri Quân khu 7 tặng quà Đội K72Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng cùng lãnh đạo Cục Chính tri Quân khu 7 tặng quà Đội K72

Đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội K72 đã báo cáo công tác chuẩn bị  cho đợt 1 giai đoạn 16 (mùa khô 2016 -2017) và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trên đất bạn Campuchia: Trong thời gian thực nhiện nhiệm vụ trên đất bạn, điều kiện đi lại khó khăn, những nơi thuận lợi thì hầu hết các đơn vị đã cất bốc. Còn lại hầu hết là những nơi nằm sâu trong rừng, địa hình đã có nhiều thay đổi. Mặt khác, các nhân chứng hiện đã lớn tuổi nên việc xác định vị trí hết sức phức tạp. Với tinh thần phấn đấu tích cực, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã luôn đoàn kết một lòng, chủ động vượt qua khó khăn, nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả trong giai đoạn mùa khô 2015-2016, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã cất bốc được 111 mộ liệt sĩ, trong đó có 13 mộ quy tập trong nước và 98 mộ quy tập trên đất bạn Campuchia. Để có được kết quả đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã phải đi khảo sát, tìm kiếm ở 40 huyện, 70 xã thuộc địa bàn 2 tỉnh Kratie và Kongpongthom.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần vượt khó, chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K72. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh: Nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ có tính nhân văn to lớn, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đây vừa là nghĩa vụ thiêng liêng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ để thỏa lòng mong ước của thân nhân các liệt sĩ.  Vì vậy, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đội quy tập cần phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật dân vận, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng quân đội và nhân dân nước bạn Campuchia để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần chú trọng bảo đảm tuyệt đối an toàn cả về phương tiện và con người, làm tốt mọi công tác chuẩn bị để đợt 1 giai đoạn mùa khô 2016-2017 đạt được kết quả cao nhất.

  • Từ khóa
3623

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu