Thứ 7, 20/04/2024 13:42:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:13, 25/07/2015 GMT+7

Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh

Thứ 7, 25/07/2015 | 09:13:00 159 lượt xem
BP - Ngày 23-7, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đã có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, hiện toàn tỉnh có 22.740 hội viên cựu chiến binh. Trong đó 5.121 hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp; 3.668 hội viên tham gia tổ hòa giải tự quản, tổ an ninh nhân dân; 3.765 hội viên tham gia lực lượng dân quân tự vệ; 3.899 hội viên tham gia lực lượng dự bị động viên. Đây là bộ phận tiêu biểu, đại diện cho hội trực tiếp tham gia xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị, góp phần đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

6 tháng đầu năm, các cấp hội phối hợp với ban, ngành, đoàn thể vận động 1.647 phần quà, trị giá hơn 500 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hội viên nghèo. Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực tham gia các cuộc vận động trên nhiều lĩnh vực được hàng trăm triệu đồng; phối hợp với lực lượng công an tham gia giữ vững an ninh trật tự, cung cấp 76 nguồn tin có giá trị; tham gia xử lý 152 vụ lấn chiếm lòng, lề đường, 54 vụ gây rối trật tự công cộng, 59 vụ trộm cắp tài sản; hòa giải thành 142 vụ mâu thuẫn...

Phong trào giúp nhau giảm nghèo được duy trì tốt, nhiều cơ sở hội đã chủ động nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, thiết thực và có hiệu quả. Hiện quỹ có 2,872 tỷ đồng, giải ngân cho 288 hội viên vay. Tiếp tục vận động hội viên đóng góp vào quỹ “Giúp nhau vượt khó” do các phân, chi hội quản lý. Đến nay, quỹ có 48,336 tỷ đồng (bình quân 2,126 triệu đồng/hội viên), trong 6 tháng cho vay không lãi 3,519 tỷ đồng, vay lãi suất thấp 5,426 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện còn 224 hộ hội viên nghèo, trong 6 tháng đầu năm giảm 22 hộ, phát sinh 8 hộ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đã đánh giá cao vai trò của Tỉnh hội trong phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đóng góp nhiều loại quỹ cho địa phương, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình thương, nghĩa tình đồng đội...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu mong hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang tham gia giữ vững an ninh trật tự; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các thế lực thù địch chống phá cách mạng; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa, biên giới; tiếp tục duy trì phong trào xóa nghèo, nhân rộng Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”; kịp thời kiện toàn tổ chức và kết nạp thêm hội viên đông - đủ - mạnh. 

V. Thuyên

  • Từ khóa
107706

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu