Thứ 3, 16/04/2024 14:42:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:32, 01/07/2016 GMT+7

Phiên họp thường kỳ tháng 6-2016 của Chính phủ: Nóng vấn đề xây dựng trái phép ở Hà Nội và mất rừng ở Tây Nguyên

Thứ 6, 01/07/2016 | 09:32:00 736 lượt xem

BP - Ngày 30-6, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh dự phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các tỉnh, thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016, giải pháp 6 tháng cuối năm; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7-1-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình triển khai, giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 5 tháng; việc sử dụng chỉ số giá tiêu dùng bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế thay cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước...

Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu cùng đại diện các sở, ngành dự phiên họp thường kỳ tháng 6-2016 của Chính phủPhó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu cùng đại diện các sở, ngành dự phiên họp thường kỳ tháng 6-2016 của Chính phủ

Theo báo cáo tại phiên họp, 6 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách nhà nước đạt 476,8 ngàn tỷ đồng, bằng 47% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách 562,5 ngàn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015. CPI tháng 6 tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 2,35% so với tháng 12-2015. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 82,24 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra cả năm. Kim ngạch nhập khẩu giảm. Cả nước có 54.501 doanh nghiệp thành lập mới, 14.902 doanh nghiệp hoạt động trở lại... Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm và đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại phiên họp, Bộ Ngoại giao cũng đã báo cáo tình hình liên quan đến việc Vương quốc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu và tác động đến Việt Nam. Chủ trì thảo luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố Hà Nội làm rõ việc để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng để xảy ra mất rừng. Đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, độ che phủ rừng của Lâm Đồng còn 49%. Nguyên nhân giảm do chủ trương chuyển đổi rừng và một phần do phá rừng.

Ngày 1-7, các tỉnh, thành phố, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục thảo luận và thông qua nghị quyết phiên họp.

Minh Luận

  • Từ khóa
16034

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu