Thứ 6, 29/03/2024 01:43:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:13, 23/11/2013 GMT+7

Thống nhất phương án tổ chức giải báo chí tỉnh Bình Phước năm 2013

Thứ 7, 23/11/2013 | 15:13:00 2,395 lượt xem

Ông Hoàng Lâm, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh vừa chủ trì cuộc họp Ban chấp hành (BCH) để thống nhất phương án tổ chức các hoạt động từ nay đến cuối năm gồm: Tổ chức chấm giải báo chí tỉnh Bình Phước năm 2013, giải báo chí chất lượng cao năm 2013, triển khai tạp chí Người làm báo Bình Phước xuân Giáp Ngọ và dự kiến tổ chức Hội báo xuân Giáp Ngọ 2014.

Giải báo chí tỉnh Bình Phước được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 với hai chủ đề: Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Xây dựng nông thôn mới. Đây là hai chủ đề mang tính thời sự và có nhiều “đất” cho các tác giả khai thác. Các loại hình báo chí của giải gồm: báo viết, báo hình, báo điện tử và báo nói. Để có nhiều tác phẩm dự thi, Ban tổ chức giải đã thống nhất: Tất cả các tác giả trong và ngoài tỉnh (cả những người chưa phải hội viên hội nhà báo) có tác phẩm viết về Bình Phước thuộc hai chủ đề trên, đăng ở bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào đều có thể tham dự giải.

Tùy theo loại hình báo chí, các tác giả gửi tác phẩm dự thi về các chi hội: Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước, Văn phòng Hội nhà báo tỉnh và Tạp chí Khoa học thời đại (Liên hiệp các hội khoa học tỉnh). Thời gian chấm sơ khảo tại các chi hội kết thúc vào ngày 25-12. Như vậy, các tác phẩm phải được gửi đến các chi hội trước ít nhất 7 ngày.

Tại cuộc họp, các thành viên BCH Hội nhà báo tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến và Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh đã kết luận về việc xây dựng thang điểm với những tiêu chí cụ thể, chi tiết cho từng thể loại; việc chấm giải không căn cứ vào cơ cấu giải như trong đề án mà căn cứ vào chất lượng tác phẩm.

T.N

  • Từ khóa
10431

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu