Thứ 7, 20/04/2024 11:41:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 08:23, 31/03/2013 GMT+7

Thủ đô Damascus của Syria bị chìm trong bóng tối

Chủ nhật, 31/03/2013 | 08:23:00 162 lượt xem

Theo đài phát thanh FM Sham ủng hộ chính phủ Syria, thủ đô Damascus và khu vực ngoại ô đã hoàn toàn bị mất điện trong ngày 30-3.

Chưa rõ nguyên nhân sự việc, song đây không phải là lần đầu tiên thủ đô Damascus bị mất điện trên diện rộng. Trước đó, vào tháng 1-2012, quân nổi dậy từng tấn công một đường dây tải điện chính gần Damascus, khiến toàn bộ thủ đô và phần lớn miền Bắc bị mất điện.

Tình trạng bị cắt điện thường xuyên xảy ra tại Damascus do cơ sở hạ tầng bị phá hủy nặng nề trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy.

Giới quan sát nhận định rằng sau nhiều đợt tấn công bất thành vào thủ đô Damascus, quân nổi dậy dường như đang gia tăng các vụ nã pháo vào Damascus nhằm kích động người dân nổi loạn. Vụ nã pháo vào trường Đại học Kiến trúc ở thủ đô Damascus hôm 28-3 làm ít nhất 15 sinh viên thiệt mạng. 

Hãng thông tấn quốc gia SANA cáo buộc các tay súng nổi dậy đứng sau vụ tấn công này. Trường đại học trên nằm ở quận trung tâm Baramkeh, nơi có trụ sở Bộ Quốc phòng cũng như một số cơ quan truyền thông nhà nước và tư dinh của Tổng thống Bashar al-Assad.

Các nguồn tin cho biết quân nổi dậy đã chiếm giữ thị trấn trọng yếu Dael án ngữ trên tuyến đường cao tốc chính nối thủ đô Damascus với tỉnh Daraa ở miền Nam. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết ít nhất 10 dân thường, 12 binh sĩ chính phủ và 15 tay súng nổi dậy đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát thị trấn này. 

Theo một số nguồn tin tại chỗ, hiện thủ phủ Daraa của tỉnh cùng tên gần như đã bị cô lập hoàn toàn với Damascus, trong khi một số thị trấn và làng mạc khác cũng không còn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
69771

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu