Thứ 6, 29/03/2024 16:19:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:09, 25/10/2013 GMT+7

Phát hiện và ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Thứ 6, 25/10/2013 | 16:09:00 71 lượt xem

Sáng qua (24-10), Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã tổ chức hội thảo về đề án can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đại diện các ngành, đoàn thể, Trung tâm DS-KHHGĐ, cán bộ phụ trách công tác truyền thông huyện Bù Đăng, Hớn Quản và hai xã An Khương, Đắk Nhau đã tham dự.

Đánh giá kết quả thử nghiệm đề án can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh (từ tháng 9-2012 đến 9-2013), dự thảo báo cáo nêu: đã có 53/560 (chiếm tỷ lệ 9,46%) bộ câu hỏi được chi cục phát ra “có câu trả lời độ tuổi kết hôn không đúng với quy định của pháp luật”, 71/560 bộ câu hỏi có câu trả lời “có thể kết hôn trong phạm vi 3 đời”, chiếm tỷ lệ 12,67%.

Theo báo cáo của UBND xã An Khương, trong 5 năm (2009-2013), trên địa bàn xã đã phát hiện và ngăn chặn 12 trường hợp không đăng ký kết hôn, kết hôn không đúng tuổi quy định. Xã Đắk Nhau chỉ mới phát hiện 2 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, số bà mẹ mang thai ở tuổi vị thành niên hàng năm đã giảm 30% sau khi đề án được triển khai, đặc biệt đã tư vấn thành công cho 5 cặp nam nữ ngừng kết hôn khi chưa đến tuổi. Đa số các trường hợp vi phạm là đồng bào dân tộc thiểu số như Xêtiêng, Tày, Nùng và Mơnông. Ngoài các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, đề án còn tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho đối tượng đến đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh.

Các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng, dự báo, giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong nhóm đồng bào dân tộc thiểu số; tư vấn pháp luật cho đối tượng đến đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân...

Hiện Bình Phước mới chỉ thực hiện thí điểm đề án tại hai xã An Khương và Đắk Nhau. Các đại biểu cũng cho rằng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cần đề nghị trung ương duy trì và mở rộng ra nhiều xã khác trong thời gian tới.

Phương Dung

  • Từ khóa
47237

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu