Thứ 6, 29/03/2024 17:51:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:20, 19/04/2016 GMT+7

Tháng 5-2016: Diễn đàn giữa hải quan và hiệp hội các ngành hàng đi vào hoạt động

Thứ 3, 19/04/2016 | 08:20:00 224 lượt xem
BP - Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam thông báo: Để thúc đẩy thương mại, thời gian qua, một số hoạt động phối hợp giữa hải quan cấp trung ương và địa phương đã được triển khai như hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp (DN) và hải quan nhằm góp ý xây dựng văn bản pháp luật, gian lận thương mại, buôn lậu, tháo gỡ vướng mắc cho DN...

Để thuận lợi hơn nữa cho DN trong hoạt động thương mại khi hàng loạt hiệp định thương mại đã được ký kết, đầu tháng 4-2016, tại Tổng cục Hải quan và 13 hiệp hội DN Việt Nam gồm: thép, xăng dầu, mía đường, hồ tiêu, gỗ, lâm sản, cơ khí, dệt may, chế biến và xuất khẩu thủy sản, hạt điều... cùng 3 hiệp hội DN nước ngoài tại Việt Nam là Nhật Bản, Phòng Thương mại châu Âu Eurocham, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KCCI đã cùng thảo luận một phương thức hợp tác mới. Mục đích, giúp các bên chủ động rà soát, phản biện các chính sách liên quan tới xuất - nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc cản trở hoạt động thương mại.

Diễn đàn sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác hằng năm, định kỳ từng thời gian cụ thể sẽ họp để cập nhật, nhận diện những vướng mắc của DN ảnh hưởng đến thương mại xuất - nhập khẩu; kịp thời phản ánh tới không chỉ các cơ quan hải quan mà còn tới các cơ quan hoạch định chính sách ngành, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn; rà soát các văn bản, quy định hải quan, quy trình thủ tục, phương pháp quản lý, điều kiện phục vụ... để kiến nghị hoàn thiện sửa đổi, bổ sung.

Các hiệp hội DN đều đánh giá đây là kênh đối thoại rất cần thiết đối với cộng đồng DN xuất - nhập khẩu và hải quan, tạo môi trường thuận lợi cho DN ngay từ khi chuẩn bị hình thành chính sách...

Dự kiến, diễn đàn bắt đầu hoạt động từ tháng 5-2016.

P.T (nguồn VPA)

  • Từ khóa
40265

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu