Thứ 5, 25/04/2024 08:21:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 08:25, 29/12/2015 GMT+7

Phát hiện bản khắc cổ ghi lại những phép màu của Chúa Jesus

Thứ 3, 29/12/2015 | 08:25:00 376 lượt xem
BPO - Các nhà khảo cổ học Israel vừa phát hiện một tấm bảng đá hoa cương có khắc chữ Do Thái, được cho là bằng chứng về sự tồn tại của một cộng đồng người Do Thái tại khu vực theo truyền thuyết là nơi Chúa Jesus đã tạo ra một trong những phép màu kỳ diệu nhất của mình.
Bản khắc cổ được tìm thấy. (Nguồn: techinsider.io)

Món cổ vật quý giá này đã được tìm thấy tại bãi biển Kursi, gần biển hồ Galilee. Trong kinh Tân Ước, đây là nơi mà Jesus đã làm ra “Phép màu của bầy lợn.” 

Theo truyền thuyết Thiên Chúa giáo, Jesus đã gặp một hoặc hai người đàn ông bị ma quỷ ám tại gần biển hồ Galilee.

Jesus đã cứu vớt họ bằng cách nhốt những linh hồn ma quỷ vào một bầy lợn. Những con lợn này sau đó đã chạy tới biển hồ Galilee và chết đuối.

​Tấm bảng đá có tuổi thọ từ 1.500-1.600 năm, và là bằng chừng cho thấy một cộng đồng người Do Thái đã từng sinh sống tại Kursi. 

Tấm bảng bắt đầu bằng dòng chữ: “Được nhớ đến mãi mãi về sau”, khiến các nhà khoa học tin rằng nó được làm ra để tưởng nhớ đến một ai đó.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
95782

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu