Thứ 6, 19/04/2024 14:35:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:15, 30/10/2014 GMT+7

Phát hiện 5 vụ trồng cần sa ở Hớn Quản

Thứ 5, 30/10/2014 | 10:15:00 2,424 lượt xem
BP - Ngày 28-10, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh do đại tá Phạm Xuân Chiến, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Hớn Quản.

Theo báo cáo của huyện Hớn Quản, Ban chỉ đạo của huyện đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào việc PCTP, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình tội phạm 9 tháng 2014 giảm 16 vụ (64/80) so cùng kỳ năm 2013, tội phạm ma túy phát hiện nhiều hơn 2 vụ (12/10) so cùng kỳ năm 2013, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS từng bước được kiềm chế.

Đại diện Công an huyện Hớn Quản cho biết: Một số người dân tộc Tày, Nùng mang theo hạt cần sa từ Cao Bằng vào và gieo trồng trên địa bàn huyện. Năm 2014, công an huyện đã phối hợp Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng y tế và các ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng thuốc gây nghiện, qua đó phát hiện 5 vụ trồng cây cần sa. Một số khó khăn trong thời gian qua là tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có diễn biến phức tạp và xảy ra ở mức cao, đặc biệt là trộm cắp tài sản (21 vụ), xâm hại tình dục trẻ em (9 vụ), cố ý gây thương tích (8 vụ), đánh bạc (14 vụ)...

Đại tá Phạm Xuân Chiến cho biết, sẽ xem xét những kiến nghị, đề xuất và yêu cầu Ban chỉ đạo huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức hoạt động của các loại tội phạm nổi cộm trên địa bàn.

Mỹ Dung

 

 

  • Từ khóa
25794

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu