Thứ 6, 19/04/2024 02:44:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 19:25, 24/03/2017 GMT+7

Phát động hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất

Thứ 6, 24/03/2017 | 19:25:00 254 lượt xem
BPO - Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2017) và hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất, thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, ngày 24-3, tại tượng đài chiến thắng Đồng Xoài, Công ty Điện lực Bình Phước phối hợp với Sở Công thương và Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2017.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên tham gia đoàn diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất năm 2017	 Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên tham gia đoàn diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất năm 2017     

Dự lễ có Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng, đại diện một số sở, ban, ngành trong tỉnh, lãnh đạo thị xã Đồng Xoài và hơn 400 cán bộ, đoàn viên đến từ các đơn vị: Thị đoàn Đồng Xoài, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh; Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước, Trường Cao đẳng công nghiệp cao su và Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Phước.

Với thông điệp "Tắt đèn, bật tương lai", lễ phát động là dịp tuyên tuyền nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo nên phong trào tiết kiệm năng lượng rộng rãi trong toàn xã hội.

Nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là năng lượng hóa thạch như than, khí đốt, dầu mỏ ở các các quốc gia trên thế giới ngày càng lớn, khiến lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sinh ra ngày càng tăng. Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới, năm 2012, lượng khí thải CO2 ngưng đọng trong khí quyển đạt ngưỡng "không ngờ tới" trong ít nhất 800 ngàn năm qua, cao hơn 141% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Dự kiến đến năm 2020, lượng khí thải CO2 sẽ cao hơn từ 8-12 tỷ tấn so với mức cần thiết để duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 20C vào năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Công thương kêu gọi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hằng ngày tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết và tắt tất cả thiết bị điện trong Giờ trái đất diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25-3-2017. Ông cho rằng: "Mỗi gia đình, cá nhân cùng hành động thì toàn tỉnh, cả nước và toàn thế giới sẽ mang lại hiệu quả to lớn. Hành động của chúng ta không chỉ thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng mà còn chung tay bảo vệ môi trường".

Sau lễ phát động, tất cả cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân dự lễ đã tham gia diễu hành trên một số tuyến đường khu vực nội ô thị xã Đồng Xoài.

Minh Luận

  • Từ khóa
81843

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu