Thứ 6, 29/03/2024 18:32:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:42, 18/03/2014 GMT+7

Phát động cuộc thi viết với chủ đề “Ký ức thời đi học”

Thứ 3, 18/03/2014 | 15:42:00 327 lượt xem

Cuộc thi viết với chủ đề “Ký ức thời đi học” vừa được báo Giáo dục và Thời đại phát động sáng nay, ngày 18-3-2014.

Bị thầy phạt ra khỏi lớp cũng là một kỷ niệm khó phai tuổi học trò "nhất quỷ nhì ma." 

Tác phẩm dự thi được viết dưới dạng ghi chép, ký, tùy bút, hồi ký với nội dung chia sẻ những kỷ niệm, ký ức một thời bảng đen phấn trắng, với những cảm xúc thân thương của mỗi con người với thầy cô, bạn bè, trường lớp, gia đình. Độ dài bài thi tối đa 2.000 từ. Bài dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong nước và nước ngoài.

Cuộc thi có đối tượng rất rộng, dành cho mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Mỗi tác giả có thể gửi dự thi một hoặc nhiều tác phẩm. Tác phẩm có thể viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy. Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, trực tiếp tại tòa soạn hoặc qua email. Ban tổ chức khuyến khích và ưu tiên bài viết gửi qua email.

Bài thi gửi về địa chỉ Báo Giáo dục và Thời đại, 29B Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi “Ký ức thời đi học”) hoặc hộp thư điện tử: kyucthoidihoc55@gmail.com

Thời gian bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 1-4-2014 và kết thúc nhận bài vào ngày 5-11-2014. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12-2014.

Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất (trị giá 10 triệu đồng), hai giải nhì (trị giá mỗi giải 4 triệu đồng) và 5 giải ba (mỗi giải 1 triệu đồng.)

Một số tác phẩm chọn qua vòng sơ khảo sẽ được đăng trên các ấn phẩm của Báo Giáo dục và Thời đại, được trả nhuận bút theo khung nhuận bút của báo hoặc có thể tuyển in trong tập sách do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức xuất bản.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
83993

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu