Thứ 6, 29/03/2024 02:44:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 13:55, 26/03/2019 GMT+7

Pháp nhấn mạnh nguyên tắc cân bằng trong hợp tác EU-Trung Quốc

Nguồn TTXVN
Thứ 3, 26/03/2019 | 13:55:00 142 lượt xem
BPO - Tổng thống Pháp kêu gọi xây dựng mối quan hệ đối tác châu Âu-Trung Quốc bền vững, và nhấn mạnh mối quan hệ này phải dựa trên "chủ nghĩa đa phương bền vững" và "thương mại công bằng, cân bằng."

Phap nhan manh nguyen tac can bang trong hop tac EU-Trung Quoc hinh anh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP)

Ngày 25-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc.

Phát biểu tại Điện Elysee sau các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm nước này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi xây dựng mối quan hệ đối tác châu Âu-Trung Quốc bền vững, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Pháp đang muốn tìm ra một cách tiếp cận thống nhất giữa các nước châu Âu đối với sức ảnh hưởng toàn cầu đang gia tăng của Trung Quốc.

Trả lời báo giới, Tổng thống Macron nhấn mạnh mối quan hệ này phải dựa trên "chủ nghĩa đa phương bền vững" và "thương mại công bằng, cân bằng."

Tổng thống Macron đưa ra nhận định trên trước thềm các cuộc hội đàm tiếp theo giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker để trao đổi về "những điểm tương đồng" trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc tại Brussels (Bỉ) vào tháng tới.

Về phần mình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng một EU thịnh vượng và thống nhất phù hợp với quan điểm của Trung Quốc về một thế giới đa cực. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, Bắc Kinh coi trọng vị trí của EU, mong muốn Pháp tiếp tục phát huy vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy EU phát triển quan hệ với Trung Quốc, trong đó có việc đẩy nhanh đàm phán về Hiệp định đầu tư Trung Quốc-EU.

Ông cũng cho rằng Trung Quốc và Pháp cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, hàng không, vũ trụ, nông nghiệp, tài chính, khoa học công nghệ, thí điểm hợp tác ở thị trường thứ ba...

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp đánh dấu kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau cuộc hội đàm, nguyên thủ hai nước cùng chứng kiến lễ ký kết 15 hợp đồng thương mại trị giá khoảng 40 tỷ euro (khoảng 45 tỷ USD), trong đó riêng đơn đặt hàng của Trung Quốc mua 300 máy bay của hãng sản xuất máy bay châu Âu Airbus có trị giá khoảng 30 tỷ USD.

Các hợp đồng khác bao gồm nhiều lĩnh vực, từ ngành năng lượng tái tạo tới vận tải đường biển và ngân hàng. Tổng thống Macron cho biết Trung Quốc đã nhất trí bãi bỏ lệnh cấm đối với sản phẩm gia cầm của quốc gia châu Âu này.

  • Từ khóa
79638

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu