Thứ 6, 29/03/2024 04:06:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:30, 31/07/2012 GMT+7

UBND tỉnh giải quyết vướng mắc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ 3, 31/07/2012 | 20:30:00 1,287 lượt xem

Chiều 31-7-2012, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong chủ trì họp nghe báo cáo vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của ban Dân tộc, chương trình 1592 (chương trình 134 kéo dài), vốn năm 2011 toàn tỉnh được bố trí 2,521 tỷ đồng. Trung ương phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn II cho tỉnh 20,16 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2011 để thực hiện trong năm 2012, nhưng UBND các xã không giải ngân được do vướng mắc cơ chế.

Khu tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi (Đồng Phú) vẫn còn 17 ha đang bị lấn chiếm

Đối với việc cấp đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Chơn Thành và Hớn Quản không quy hoạch được đất. Các huyện Đồng Phú, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đăng còn nhiều vướng mắc do đất bị tái lấn chiếm, sang nhượng trái phép hoặc không thu hồi, giải tỏa được.

Đất thực hiện chương trình 134 trên địa bàn hai huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập bị tái lấn chiếm và chưa được giải quyết dứt điểm. Diện tích được cấp theo chương trình 1592 trên địa bàn 2 huyện này hiện chưa quy hoạch được hoặc đã quy hoạch nhưng triển khai chậm.

Nguyên nhân dẫn đến khó khăn về vốn là do những danh mục dự án phát sinh phải thực hiện theo quy định của Trung ương, nhưng các văn bản hướng dẫn còn chồng chéo, vốn phân bổ chậm, cấp vốn theo quy trình còn nhiều vướng mắc…

Đối với khó khăn về đất, đại diện các địa phương cho biết việc cấp sổ đỏ cho đồng bào được thụ hưởng chậm là do nhiều đối tượng không chịu hợp tác để cung cấp thông tin với ngành chức năng vì đã bán đất hoặc cầm cố lâu dài. Nhiều trường hợp không di dời đến khu tái định cư do dự án ở xa nơi ở và chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đất đã bị tái lấn chiếm….

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã yêu cầu ban Dân tộc phối hợp với ngành chức năng rà soát vướng mắc về vốn để cùng tháo gỡ. Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong cũng đề nghị các huyện, thị xã phải cương quyết thu hồi diện tích cấp sai đối tượng, đất bị tái lấn chiếm hay sang nhượng trái phép.

Lâm Phương

  • Từ khóa
4512

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu