Thứ 6, 19/04/2024 20:28:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:07, 17/04/2015 GMT+7

Phạm Phi Long, giải nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh lớp 12 qua mạng cấp tỉnh

Thứ 6, 17/04/2015 | 14:07:00 511 lượt xem
BP - Liên tục 3 năm giành rất nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, đặc biệt tại kỳ thi Olympic Tiếng Anh lớp 12 qua mạng cấp tỉnh vừa được tổ chức ngày 7 và 8-3, em đã đoạt giải nhất với 1.630 điểm. Đó là Phạm Phi Long, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Hùng Vương (TX. Đồng Xoài).

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha mẹ là công chức nhà nước, ngay từ nhỏ, Phi Long luôn có ý thức học tập và rèn luyện thật tốt. Từ năm học đầu tiên tại Trường THPT Hùng Vương, Long đã bộc lộ năng khiếu học tiếng Anh và tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường. Khi tham gia thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh Long đều đạt giải cao, như huy chương bạc Olympic 19/5 (lớp 11); giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 và 12.

Em Phạm Phi Long

Chia sẻ về bí quyết học giỏi tiếng Anh, Long tâm sự: “Em chú ý nghe cô giảng bài và học bài cẩn thận ngay trên lớp, hoàn thành mọi bài tập về nhà”. Long còn học tiếng Anh bằng cách xem phim phụ đề, nghe và học hát tiếng Anh, chăm viết và nói tiếng Anh hàng ngày... Long cũng cho biết, thích học tiếng Anh nhưng em không sao nhãng những môn học còn lại. Môn nào em cũng ý thức học tập nghiêm túc, vì vậy luôn được các thầy cô giáo khen ngợi, bạn bè quý mến.

Cô giáo Vũ Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy tiếng Anh của Long cho biết: “Long là một trong số ít học sinh giỏi toàn diện, có kỹ năng làm bài nhanh, khoa học. Nghe cô giảng bài một lần là em hiểu và nắm bắt rất tốt kiến thức. Đặc biệt để đạt kết quả tốt ở kỳ thi Olympic Tiếng Anh lớp 12 qua mạng cấp tỉnh, ngoài việc nắm vững kiến thức môn học còn phải thành thạo và xử lý nhanh các thao tác trên máy vi tính, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tốt. Ở Long có đủ các kỹ năng ấy”.

Minh Châu

  • Từ khóa
85052

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu