Thứ 4, 24/04/2024 06:15:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:15, 17/04/2014 GMT+7

Peru: Báo động khẩn cấp vì núi lửa phun trào

Thứ 5, 17/04/2014 | 15:15:00 83 lượt xem

Peru This Week đưa tin, núi lửa Ubinas, nằm cách thủ đô Lima 900km về phía Nam phun trào với độ cao lên đến 4.000m. Chính quyền đã ban bố tình trạng báo động khẩn cấp ở mức báo động cam, yêu cầu các hộ dân chung quanh phải di tản.

Núi lửa Ubinas hoạt động trở lại vào tháng 9-2013 và phun trào mạnh từ ngày 31-3 vừa qua, tạo ra những cột tro bụi dày đặc. Ubinas là núi lửa nguy hiểm nhất ở Peru. Nó bắt đầu phun trào trở lại vào năm 1550.

Theo ông Martín Vizcarra, người đứng đầu tỉnh Moquegua thì hoạt động phun trào của núi lửa lần này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 5.000 người dân sinh sống chung quanh. Phần lớn là ở khu vực quận San Juan de Tarucani, tỉnh Arequipa, với 637 hộ gia đình.


Núi lửa Ubinas phun trào

Nguồn SGGP 

  • Từ khóa
71114

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu