Thứ 7, 20/04/2024 04:03:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:03, 07/04/2018 GMT+7

Ông Danh Xơ Rinh với nghề trồng lan rừng

Thứ 7, 07/04/2018 | 13:03:00 820 lượt xem
BP - Ông Danh Xơ Rinh, dân tộc Khơme, 56 tuổi, ở tổ 4, ấp 4, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, khoe: “10 năm theo nghề trồng, lai tạo lan rừng đã giúp vợ chồng tôi nuôi 6 con ăn học. Hiện nay, 2 con đã có gia đình riêng, 3 con học đại học ở TP. Hồ Chí Minh, con út học lớp 12. Tôi tự hào vì đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Dù nhà ở trong hẻm nhưng có nhiều đại gia từ TP. Hồ Chí Minh, các huyện, thị trong tỉnh tìm đến mua hàng”.

10 năm trước, gia đình ông Rinh thuộc diện hộ nghèo do đông con, tài sản chỉ vài trăm mét vuông đất ở. Vợ chồng ông dốc sức làm thuê nhưng cũng không đủ cơm cho các con ăn hằng ngày. Theo gợi ý của già làng Lâm Hớ, ông Rinh bắt đầu tập nuôi lan rừng để đi bán dạo ở thị trấn Lộc Ninh. Nhiều năm trồng và bán lan rừng, gia đình ông Rinh thoát nghèo bền vững, nuôi con ăn học thành tài.

P.T

  • Từ khóa
642

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu