Thứ 5, 28/03/2024 23:17:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:12, 06/03/2020 GMT+7

3 học sinh Trường THPT Phước Bình không tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về

Thanh Liêm
Thứ 6, 06/03/2020 | 19:12:00 665 lượt xem
BPO - UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long cho biết, qua xác minh xác định 3 em học sinh lớp 10A6 Trường THPT Phước Bình không tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về.

Theo báo cáo cuối ngày 5-3 của UBND phường Long Phước gửi UBND thị xã Phước Long, 3 em học sinh trên đang được Nhà dòng Nữ vương hòa bình thuộc khu phố Long Điền 2, phường Long Phước nuôi dưỡng, chăm sóc.

Cụ thể, em T.N ở thôn 5, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập và em T.L (cùng 16 tuổi), thôn 4, xã Quảng Tín, huyện Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông, đến Nhà dòng Nữ vương hòa bình vào ngày 4-3. Hai em không hề tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về. Hiện sức khỏe của 2 em bình thường, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Riêng em T.T, 16 tuổi, đang bị bệnh ở nhà, chưa đến Nhà dòng Nữ vương hòa bình nên địa phương chưa kiểm tra được.

Trước đó, trưa 5-3, UBND thị xã Phước Long ban hành Công văn hỏa tốc số 191/UBND-VX giao Trung tâm Y tế, UBND phường Long Phước phối hợp công an, trạm y tế phường xác minh 3 em học sinh lớp 10A6 thuộc Trường THPT Phước Bình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã tiếp xúc với người thân từ Trung Quốc trở về.

Theo một số người dân ở khu phố Long Điền I và Long Điền II, sau khi một số trang mạng đăng thông tin về 3 em học sinh trên có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về đã gây hoang mang dư luận.

  • Từ khóa
58898

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu