Thứ 7, 20/04/2024 01:29:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:29, 18/08/2015 GMT+7

Nữ nhân viên karaoke rạch mặt nhau

Thứ 3, 18/08/2015 | 07:29:00 238 lượt xem

BP - Ngày 16-8, Công an huyện Chơn Thành bắt khẩn cấp Huỳnh Kim Thảo (sinh ngày 12-10-1998, thường trú thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành) để xác minh về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 20 giờ ngày 15-8, Thảo và Nguyễn Thị Nhung (1985) trú xã Thuận Yên, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (đều là nhân viên quán karaoke Cây Trâm, thuộc ấp 1, xã Thành Tâm) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau. Nhung dùng chân đá vào bụng khiến Thảo ngã xuống sàn nhà. Bực tức Thảo lấy lưỡi dao lam rạch một nhát từ vùng mũi đến miệng của Nhung gây thương tích. Ngay sau đó, mọi người can ngăn và đưa Nhung đi bệnh viện. Nhận được tin báo, Công an xã đến hiện trường bắt giữ Thảo và giao cho Công an huyện xử lý theo thẩm quyền.

 

* Tử vong vì xe đạp va chạm với xe máy

BP - Lúc 20 giờ ngày 15-8, trên QL14, đoạn thuộc ấp 4, xã Minh Thành (Chơn Thành) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy biển số 93N4-1007 do Nguyễn Thị Ánh Hoài (1996) trú ấp 5, xã Minh Thành điều khiển, phía sau chở Phạm Thị Thu Trang (1997) trú xã Minh Long (Chơn Thành) va chạm với bà Nguyễn Thị An (1949) trú ấp 4, xã Minh Thành đi xe đạp. Hậu quả, bà An bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu xác định do Hoài điều khiển xe máy không chú ý quan sát.

 

* Mang ma túy đi chơi

BP - Khi tuần tra trên QL13, thuộc xã Tân Khai (Hớn Quản) lúc 2 giờ ngày 14-8, Công an huyện phát hiện Lê Minh Toàn (1991) trú khu phố Hương Sơn, phường Long Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đỗ Trọng Phúc (1996) trú ấp 3A, xã Minh Hưng (Chơn Thành) đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện Toàn cất giấu trong người 10 tép ma túy tổng hợp.

Văn Thủy

  • Từ khóa
29138

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu