Thứ 5, 28/03/2024 19:28:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 02:31, 31/10/2014 GMT+7

Nữ cựu chiến binh huyện Bù Đốp phát huy nghĩa tình đồng đội

Thứ 6, 31/10/2014 | 02:31:00 1,503 lượt xem
BP - Ban liên lạc nữ cựu chiến binh (CCB) huyện Bù Đốp hiện có 230 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội. Đi ra từ chiến tranh nên các hội viên nơi đây rất hiểu giá trị của sự sống để cùng đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Kim Chi, Trưởng ban liên lạc nữ CCB huyện Bù Đốp cho biết: Hội được thành lập tháng 10-2012 với 230 hội viên, trong đó 90% là thương - bệnh binh, mất sức. Từng trải qua chiến tranh nên ý chí của các nữ CCB rất kiên cường, nhất là trong lao động sản xuất và tương trợ nhau.

Nữ CCB Bù Đốp tặng sổ tiết kiệm cho hội viên khó khăn

Để cụ thể hóa tinh thần tương thân tương ái, Ban liên lạc nữ CCB huyện Bù Đốp đã tích cực thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, hội đã gây quỹ đồng đội được 36 triệu đồng, quỹ xoay vòng 93 triệu đồng, xây dựng mô hình nuôi heo đất tiết kiệm được 63 triệu đồng giúp chị em vay sản xuất, chăn nuôi với lãi suất thấp. Ngoài ra, Ban liên lạc còn tích cực đóng góp quỹ tình thương, hũ gạo tiết kiệm, tấn gạo nghĩa tình, tặng sổ tiết kiệm, ủng hộ biển đảo với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng.

Chúng tôi đến thăm Chi hội nữ CCB xã Phước Thiện đúng dịp các chị tổ chức họp định kì (25 hàng tháng). Không khí buổi họp của hội viên diễn ra rất sôi nổi. Bà Bồ Thị Hòa, Chi hội trưởng nữ CCB xã Phước Thiện cho biết: Tất cả 19 thành viên của chi hội đều có tinh thần đoàn kết rất cao. Chi hội đề ra quy định, mỗi lần họp sẽ chọn một hội viên khó khăn nhất để hỗ trợ 40kg gạo và 500 ngàn đồng, nguồn do chính chị em đóng góp.

Sự đồng lòng của Chi hội nữ CCB xã Phước Thiện đã xây dựng được quỹ đồng đội 19 triệu đồng cho 12 lượt chị em vay làm kinh tế. Phấn đấu sang năm 2015, Chi hội nữ CCB xã Phước Thiện sẽ xây dựng quỹ hội đạt 25 triệu đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ hội viên nghèo còn 5/19 người vẫn là nỗi niềm trăn trở của chị em trong chi hội.

Bà Lê Thị Kim Chi cho biết thêm: Hiện Ban liên lạc nữ CCB huyện Bù Đốp có 60% hội viên có cuộc sống ổn định và còn khoảng 20% gia đình hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của hội và cộng đồng. Cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, giờ đây tuổi đã cao, sức yếu nhưng các nữ CCB huyện Bù Đốp vẫn thể hiện được ý chí, bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu ở cơ sở. Qua bình xét hàng năm, 100% gia đình hội viên nữ CCB ở Bù Đốp đều đạt Gia đình văn hóa.

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
11969

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu