Thứ 3, 23/04/2024 19:01:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:39, 25/07/2017 GMT+7

Nữ cũng là chủ thể của tội hiếp dâm

Thứ 3, 25/07/2017 | 15:39:00 223 lượt xem
BP - Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Một trong những điểm mới của bộ luật này là đã bổ sung thêm nữ cũng là chủ thể của tội hiếp dâm. Cụ thể, nội dung này được quy định tại Điều 141 như sau:

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Nhiều người hiếp một người; Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; Tái phạm nguy hiểm.

Minh họa: S.H

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1 của điều này thì không loại trừ nữ ra khỏi tội danh này, mà bất kể người nào (không phân biệt nam hay nữ) nếu có hành vi vi phạm nêu trên đều bị xử lý về tội hiếp dâm. Và quy định mới bổ sung này hoàn toàn phù hợp với thực tế cuộc sống ngày nay.

Trong khi đó, tại Điều 111 Bộ luật Hình sự năm 1999 hiện hành, chỉ quy định nam mới là chủ thể của tội danh này. Cụ thể, tại Điều 111 có nội dung như sau: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Có tổ chức; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Nhiều người hiếp một người; Phạm tội nhiều lần; Đối với nhiều người; Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Như vậy, trong Bộ luật Hình sự năm 1999 và năm 2017 cũng dùng cụm từ “người nào” có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực... Tuy nhiên, trong thực tế xét xử ở nước ta nhiều năm qua cho thấy, chủ thể của tội danh này đều là nam, tức là nữ không bị xét xử về tội hiếp dâm mà chỉ là khách thể của tội danh này (trừ trường hợp là đồng phạm). Nguyên nhân do quy định trong Bản tổng kết của Tòa án nhân dân tối cao số 329/HS2 ngày 11-5-1967 có đưa ra khái niệm về “giao cấu” như sau: Giao cấu: chỉ cần có sự cọ sát trực tiếp dương vật vào bộ phận sinh dục của người phụ nữ với ý thức ấn vào trong... là tội hiếp dâm được hoàn thành, vì khi đó nhân phẩm danh dự của người phụ nữ đã bị chà đạp.

Tuy nhiên, một khi Bộ luật Hình sự năm 2017 có hiệu lực thi hành thì các văn bản dưới luật, trong đó có Bản tổng kết số 329/HS2 ngày 11-5-1967, của Tòa án nhân dân tối cao cũng hết hiệu lực.

P.V

  • Từ khóa
29935

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu