Thứ 6, 29/03/2024 15:41:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:30, 22/01/2017 GMT+7

Nữ bí thư chi bộ khu phố gần dân

Chủ nhật, 22/01/2017 | 13:30:00 1,708 lượt xem
BP - 5 năm liền khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú (Đồng Xoài) đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu cấp thị xã, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có được thành tích đó là nhờ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, ban điều hành và nhân dân khu phố. Trong đó, có thể kể đến vai trò của Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Lanh (ảnh), luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của khu dân cư.

Khu phố Phú Thanh có 42 đảng viên sinh hoạt chi bộ và 298 đảng viên tham gia sinh hoạt theo Quy định số 76 của Bộ Chính trị. Mỗi buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, bà Lanh luôn lồng ghép quán triệt, phổ biến tình hình thời sự, gương người tốt, việc tốt, những điển hình phát triển kinh tế để nhân rộng trong toàn đảng viên. Song song với việc xây dựng tổ chức đảng tại cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ trách nhiệm gương mẫu, bà luôn sát sao chỉ đạo việc đăng ký, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bà Lanh cho biết: “Mọi việc của khu dân cư đều được đưa ra dân họp bàn như các khoản đóng góp xây dựng đường giao thông, tu sửa nhà văn hóa, chi hỗ trợ các hoạt động... Mỗi năm 2 lần, các khoản thu, chi đều được thông báo chi tiết đến người dân. Chỉ khi nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao từ nhân dân thì mọi việc mới được triển khai thực hiện hiệu quả”.

Với cách làm công khai, minh bạch, dân chủ, nhiều năm liền, các khoản thu phí, lệ phí tại khu dân cư đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ đường bê tông, nhựa hóa của khu phố hiện nay đã đạt trên 95% cùng với nhiều tuyến đường điện thắp sáng được nhân dân đóng góp thực hiện, khu phố còn được coi là điểm sáng về an ninh trật tự. Các tổ an ninh nhân dân, tổ bảo vệ dân phố, các nhóm, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao cũng được hỗ trợ kinh phí hoạt động. Qua đó giúp đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày thêm khởi sắc. Hằng năm, tỷ lệ gia đình ở khu phố đạt văn hóa trên 98%.

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, bà Lanh còn tích cực hoạt động xã hội từ thiện. Từ năm 2010 đến nay, năm nào bà cũng dành 10 phần quà, trị giá 500 ngàn đồng/phần và vận động bạn bè, nhà hảo tâm ủng hộ 100 phần quà, trị giá 400 ngàn đồng/phần tặng hộ khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn tỉnh; vận động nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây nhà tình thương, tình nghĩa cho các hộ khó khăn về nhà ở.

Với những nỗ lực của bản thân, bà Lanh đã 2 năm (2010, 2014) được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBND tỉnh tặng bằng khen gia đình hiếu học giai đoạn 2008-2013; kỷ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; UBND thị xã nêu gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 về học và làm theo Bác.

Đức Hinh

  • Từ khóa
2000

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu