Thứ 6, 29/03/2024 09:23:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:50, 26/07/2013 GMT+7

Nồng nhiệt đón đoàn Olympic Hóa học quốc tế Việt Nam 2013

Thứ 6, 26/07/2013 | 15:50:00 287 lượt xem

Sáng 26-7, đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 45 tại Liên bang Nga đã rạng rỡ trở về trong sự đón chào nồng nhiệt của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thầy cô giáo và người thân, bạn bè.


Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển (ngoài cùng bên phải) trao bằng khen cho các học sinh đoạt giải

Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm nay, đội tuyển học sinh Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cả bốn học sinh trong đội đều đoạt được huy chương với một Huy chương vàng và ba Huy chương bạc. Trong đó, Huy chương vàng thuộc về Phan Quang Dũng, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (KHTN), Trường đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN). Ba Huy chương bạc thuộc về Lê Đức Việt Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng; Hồ Quang Khải và Nguyễn Quốc Anh đều là học sinh Trường THPT chuyên KHTN, Trường ĐH KHTN, ĐHQG HN.


Huy chương vàng Phan Quang Dũng (bên trái), học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội


Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển nhận cờ luân lưu của kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế

Đánh giá về đề thi năm nay, GS.TS. Đỗ Quý Sơn, thuộc Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, Trưởng đoàn Olympic Hóa học quốc tế 2013 của Việt Nam cho biết: “Nước Nga đã từng tổ chức nhiều cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế, đề thi năm nào cũng khó. Đề thi năm nay được các nhà khoa học đánh giá rất khó và là thách thức đối với tất cả các đoàn thi đến từ khắp nơi trên thế giới”.

Vì vậy, theo GS.TS. Đỗ Quý Sơn, việc Việt Nam giành được một Huy chương vàng và ba Huy chương bạc là thành quả đáng khích lệ và tự hào. Thành công này chứng tỏ một điều, trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể so sánh được với trí tuệ của thanh niên các dân tộc phát triển trên thế giới. Nếu chúng ta có chính sách đúng đắn, phù hợp để đào tạo, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ thanh niên có tài năng thì tương lai của những ngành khoa học nước ta, đặc biệt là ngành hóa học Việt Nam sẽ không khó để phát triển.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi đoạt được Huy chương vàng, Phan Quang Dũng cho biết: “Em rất vui khi giành được Huy chương vàng trong một kỳ thi quốc tế. Đề thi năm nay dài hơn và khó hơn so với một số năm trước. Ban tổ chức đã tạo điều kiện rất tốt để cho các thí sinh từ các quốc gia trên thế giới được giao lưu và làm quen với nhau nên đoàn Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn gì, chúng em rất tự tin, hòa đồng cùng các đoàn quốc tế”.

Phát biểu tại lễ đón đoàn được tổ chức ngay tại sân bay Nội Bài, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển nhiệt liệt biểu dương đoàn học sinh Việt Nam đã bền bỉ, vượt khó để sánh vai với bạn bè quốc tế. Thứ trưởng nhấn mạnh, do điều kiện khó khăn, giáo dục nước ta còn có mặt hạn chế nhưng năm nào Việt Nam cũng tự hào đoạt được giải khi tham gia các kỳ thi quốc tế. Đặc biệt, năm 2014, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, Thứ trưởng hy vọng kỳ thi sẽ được tổ chức thành công, chu đáo, an toàn, mang lại niềm vui và ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã trao tặng bằng khen và tiền thưởng cho các học sinh đoạt giải.

Sẵn sàng cho Olympic Hóa học quốc tế 2014

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tổ chức kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam vào năm 2014. Theo đề án này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Trường ĐH KHTN - ĐHQG HN là đơn vị chủ trì và phối hợp với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cùng tổ chức kỳ thi. Bộ đã cử một số cán bộ của trường ĐH KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội đi quan sát, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm tổ chức của các nước bạn, đặc biệt là của nước Nga trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế vừa qua.

Được biết, đoàn công tác đã tìm hiểu tất cả các hoạt động tổ chức của nước bạn ngay khi vừa xuống sân bay, từ khâu đón tiếp đến sắp xếp nơi ăn chốn ở cho các cán bộ và thí sinh tham dự.

PGS.TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN - ĐHQG HN, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014, là thành viên trong đoàn cán bộ sang học hỏi kinh nghiệm tổ chức của Liên bang Nga, cho biết: “Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nước bạn cũng tổ chức những hoạt động dã ngoại bổ ích cho các đoàn dự thi. Trong đợt tìm hiểu này, chúng tôi tìm hiểu rất kỹ khâu chuẩn bị phòng thí nghiệm, các dụng cụ, phương tiện để bảo đảm tổ chức được kỳ thi thành công”.

Cũng theo PGS.TS Bùi Duy Cam, ngoài tìm hiểu về khâu tổ chức, đoàn công tác cũng tìm hiểu rất kỹ về vấn đề chuyên môn, “có thể nói rằng 70% thành công của kỳ thi đó là nhờ công tác chuẩn bị chuyên môn” - PGS.TS Bùi Duy Cam khẳng định.

Tại lễ bế mạc Olympic Hóa học quốc tế 2013 ở Liên bang Nga, trưởng ban tổ chức kỳ thi đã trao cờ luân lưu của kỳ thi này cho Việt Nam.

(Theo NDĐT)

  • Từ khóa
46142

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu