Thứ 5, 28/03/2024 16:57:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:36, 28/01/2011 GMT+7

Bình Phước ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Nampula (Cộng hòa Mozambique)

Thứ 6, 28/01/2011 | 14:36:00 1,761 lượt xem

Ngày 26-1, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu đã cùng ông Felisminio E. Tocoli - Tỉnh trưởng tỉnh Nampula, nước Cộng hòa Mozambique ký thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng.

Nước Cộng hòa Mozambique là một quốc gia ở Đông Nam châu Phi, có gần 20 triệu người sinh sống ở 10 tỉnh và 1 thủ đô. Đây là một nước nông nghiệp, với các sản phẩm chính là hạt điều, cùi dừa, chè, bông, mía, đậu phộng, bắp... Từ năm 1975 (khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao) Việt Nam và Mozambique đã có quan hệ hữu nghị,

hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong quan hệ thương mại, Mozambique là thị trường đầy tiềm năng của ngành công nghiệp nhẹ nước ta. Tuy nhiên, đến nay kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước còn rất hạn chế. Tỉnh Nampula có diện tích hơn 81.000km2 và 4 triệu người sinh sống, trong đó 80% làm nghề nông. 

Thời gian qua, nhiều đoàn cán bộ cấp cao của nước Cộng hòa Mozambique đã đến thăm và làm việc tại Bình Phước nhằm chuẩn bị cho sự hợp tác hai bên. Sau 3 ngày tham quan thực tế sản xuất tại các địa phương, hộ trồng cây công nghiệp và một số doanh nghiệp ở Bình Phước, đại diện tỉnh Nampula - Tỉnh trưởng Felisminio E. Tocoli đã ký các thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bình Phước trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và chế biến hạt điều, cao su, chế biến gỗ. Trên cơ sở bản ký kết hợp tác, hai bên sẽ cử các đoàn khảo sát, xúc tiến và triển khai các dự án, đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để hiện thực hóa các dự án.

Tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu khẳng định: Thời gian tới, tỉnh Bình Phước sẽ cử các đoàn doanh nghiệp sang tỉnh Nampula nhằm tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, qua đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa 2 nước cũng như hai tỉnh.

Qua chuyến thăm, đoàn cán bộ tỉnh Nampula mong muốn nhận được sự ủng hộ của tỉnh Bình Phước nhằm giúp nhân dân Nampula phát huy những lợi thế của mình. Nhân dịp này, ông Felisminio E. Tocoli đã mời đoàn đại biểu của tỉnh Bình Phước sang thăm tỉnh Nampula.

Trần Phương

 

 

  • Từ khóa
3305

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu