Thứ 7, 20/04/2024 01:37:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:41, 19/09/2014 GMT+7

Nỗi khổ vì đường của 62 hộ dân ấp 10, xã Minh Hưng

Thứ 6, 19/09/2014 | 15:41:00 155 lượt xem
BP - Ấp 10, xã Minh Hưng (Chơn Thành) có 10 tổ với 181 hộ dân. Hơn 5 năm nay, nỗi bức xúc lớn nhất của người dân trong ấp chính là đường đi. Hiện có 3 đường tổ bị cụt hoặc bỏ hoang vì không đi được khiến 62 hộ dân ở các tổ 3, 4, 5 bị cô lập. Muốn ra trung tâm xã hoặc ra con đường chính của ấp, họ phải đi vào vườn cây của một số hộ dân và băng qua vườn cao su của Nông trường Minh Hưng (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long).

Đường nước thải khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc đặt đúng vị trí tâm đường đất đỏ đi ra trung tâm xã của 62 hộ dân tổ 3, 4, 5

Bà Nguyễn Thị Đạt, Trưởng ấp 10 cho biết, từ năm 2008, các hộ dân ở tổ 3, 4, 5 đi lại rất khó khăn vì đường ra xã bị “đứt”. đường đất đỏ người dân đi từ trước nay trở thành đường cống thoát nước của Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc. Người dân phải đi vào vườn cây cao su của Nhà nước.

Bà Đạt bức xúc, nếu 62 hộ dân không muốn đi con đường bị đứt do đường cống thoát nước của khu công nghiệp thì họ đi vào đường đất đỏ trục chính ấp 10 (từ đường tổ 5 ra tổ 10). Theo hướng dẫn, chúng tôi phải mướt mồ hôi đẩy xe trên những luống cày, nơi có đường mòn do người dân cho mượn đi. Ngay sát cạnh là con đường liên tổ không thể đi được do thấp hơn đất vườn của các hộ dân nên đường trở thành mương thoát nước.

Trưởng ấp 10 cho biết thêm, 3 năm gần đây đường liên tổ 5 đi tổ 10 đều được thanh niên tình nguyện của xã và huyện tu sửa, kè đá. Tuy nhiên, chỉ sau vài trận mưa lại trở về như cũ.

Ông Lê Đình Thắng, Bí thư chi bộ ấp 10 cho biết, nguyện vọng tha thiết và lớn nhất của 62 hộ dân ở đây là có đường chính để đi lại. Và nguyện vọng này không khó giải quyết bởi dọc bìa lô cao su của Nhà nước là con đường đất trắng hiện hữu, các cơ quan chức năng xem xét làm con đường đất đỏ dài 1,5km chạy thẳng lên trục chính đường liên ấp 9, 10. Rất mong chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.            

  Nhật Hạ

  • Từ khóa
49862

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu