Thứ 6, 29/03/2024 04:19:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:38, 29/05/2019 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Noi gương Bác làm việc có ích

Thứ 4, 29/05/2019 | 15:38:00 748 lượt xem
BP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Bình Long đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Duy trì và nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Bình Long Nguyễn Thị Huyền Linh cho biết: Học và làm theo Bác đã, đang được thị xã thực hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Thể hiện rõ nhất là thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân tích cực đóng góp tiền, ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông, làm đường bê tông xi măng; xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh; trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường... Điển hình như mô hình tuyến đường “Ánh sáng an ninh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phát động được duy trì và nhân rộng tại 5/6 xã, phường với tổng kinh phí 310 triệu đồng do người dân tự đóng góp. Riêng phường Hưng Chiến, sau khi xây dựng thí điểm mô hình này thành công tại khu phố Bình Tây, đến nay đã nhân rộng toàn phường với 214 bóng đèn lắp đặt trên các tuyến đường dài 7,15km. Phường còn lắp đặt 27 camera an ninh trên 15 tuyến đường liên tổ của 3 khu phố. Nhờ đó, riêng năm 2018 đã góp phần hỗ trợ lực lượng công an điều tra, làm rõ 10 vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ phường Phú Đức vận động đóng góp xây tặng nhà tình thương cho hộ nghèo

Làm theo Bác, Đoàn thanh niên thị xã tích cực đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đã trao vốn quỹ cho 2 thanh niên khởi nghiệp với tổng trị giá 80 triệu đồng. Tuổi trẻ thị xã còn duy trì hoạt động hiệu quả 16 tổ hợp tác với 82 hội viên là đoàn viên thanh niên với các hình thức: chăn nuôi dê, trồng cây có múi, nuôi ong, trồng nấm, nuôi gà, chăn nuôi bò, heo... Hay Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thịnh thành lập Câu lạc bộ “Làm theo lời Bác” với 20 thành viên, thực hiện các hoạt động như tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho trung tâm bảo trợ ở các huyện Bù Đăng, Hớn Quản, Lộc Ninh; nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế thị xã và nhiều hoạt động xã hội khác...

Dấu ấn đậm nét trong phong trào “Người Bình Long nói lời hay, làm việc tốt” là mới đây, ngày 9-4, trên quốc lộ 13, đoạn qua tổ 6, ấp Thanh Sơn, xã Thanh Phú, xe tải biển số 93C-065.92 chở bia và nước ngọt hướng từ Bình Long đi Lộc Ninh bị lật do nổ vỏ phía trước làm các loại bia, nước ngọt đổ tràn ra đường. Tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Thanh Phú và thị xã Bình Long có mặt ngay tại hiện trường để đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn; còn người dân ấp Thanh Sơn tích cực chung tay cùng lực lượng chức năng thu dọn hiện trường, sắp xếp lại hàng hóa và tuyệt nhiên không có tình trạng hôi của.

Song song đó, trên địa bàn thị xã còn xuất hiện nhiều cá nhân điển hình với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong học và làm theo Bác ở tất cả lĩnh vực, như an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, làm kinh tế giỏi... Tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Lũy ở phường Phú Thịnh; ông Phạm Văn Cư ở phường Hưng Chiến; Bí thư Đoàn thanh niên ấp Thanh Hải (xã Thanh Lương) Nguyễn Minh Hậu... Thông qua các mô hình, cách làm hiệu quả, những gương điển hình đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Từ đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong giải quyết công việc đối với nhân dân được nâng lên, góp phần đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác và hiệu quả.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Bình Long Nguyễn Thị Huyền Linh cho biết thêm: Thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, bên cạnh tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, Thị ủy còn chọn thực hiện 3 nội dung trọng tâm. Đó là, tích cực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cấp thị xã.

Ngay trong những tháng đầu năm 2019, Thị ủy chủ động thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra. Kết quả, bước đầu thực hiện có hiệu quả Đề án 100 về tổ chức và sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước. Đến nay, thị xã đã sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi vào Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; Văn phòng HĐND - UBND thị xã phục vụ chung công tác văn thư, kế toán cho các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã.

Trong quý 1, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã ước thực hiện 2.445 tỷ đồng, đạt 26,98% so kế hoạch, tăng 6,7% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước 79,2 tỷ đồng, đạt 24,3% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 8,6% so cùng kỳ. Thực hiện chế độ chi trợ cấp hằng tháng cho 1.428 lượt đối tượng hơn 2,4 tỷ đồng; thăm và tặng quà tết 1.875 lượt đối tượng gần 700 triệu đồng; tặng 1.712 phần quà với tổng kinh phí hơn 531 triệu đồng; mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 1.273 đối tượng khó khăn... Thị xã còn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống hộ nghèo, cận nghèo bằng những việc làm thiết thực. Cụ thể, xây dựng 9 căn nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội với tổng trị giá hơn 728 triệu đồng, trong đó vận động 443 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp, đạt 30% chỉ tiêu kế hoạch; giới thiệu việc làm cho 725 lao động, đạt 25,89% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao. Ngoài duy trì và phát huy hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã đã về đích, thị xã cũng hoàn thành hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét công nhận Bình Long hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

L.P

  • Từ khóa
2260

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu