Thứ 5, 25/04/2024 02:21:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:14, 04/04/2012 GMT+7

Iran cảnh báo có thể tấn công Mỹ

Thứ 4, 04/04/2012 | 14:14:00 110 lượt xem

Nước Mỹ sẽ không an toàn trước các cuộc trả đũa nếu như Iran bị Washington tấn công, báo Iran dẫn lời Massoud Jazayeri, một tư lệnh cấp cao của Lực lượng vệ binh cách mạng, nói ngày 3-4.

Ông Massoud Jazayeri

“Đối mặt với cuộc tấn công, chúng ta sẽ có sự trả đũa thích đáng. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ không chỉ hành động trong biên giới Trung Đông hay vùng Vịnh, không nơi nào ở Mỹ an toàn trước các cuộc tấn công của chúng ta”, ông Jazayeri nói.

Tuy nhiên, ông khẳng định Iran sẽ không tấn công nước nào trước. Trước đó, Israel và Mỹ đã đe dọa có hành động quân sự chống lại Iran nếu nước này không từ bỏ các hoạt động hạt nhân. Các cuộc thương lượng giữa Iran và nhóm cường quốc P5+1 dự kiến sẽ được nối lại trong tháng này với một nỗ lực đạt được sự nhượng bộ từ hai phía. Những cuộc đàm phán mới nhất đã đổ vỡ vào tháng 1-2011.

“Mỹ, những kẻ Do Thái và Ả Rập phản động nên nhớ rằng chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng bất cứ khi nào các lợi ích của nước cộng hòa Hồi giáo bị đe dọa”, Jazayeri nói. Các quan chức cả dân sự và quân sự ở Iran đã cảnh báo họ sẽ trả đũa bất cứ cuộc tấn công quân sự nào, bao gồm việc đóng cửa đường vận tải dầu mỏ chiến lược, eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 3-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng cho rằng các lệnh cấm vận đã gây tổn hại cho nền kinh tế Iran nhưng chưa đủ để nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân. “Chính quyền Iran đang gặp các khó khăn kinh tế nhưng vẫn chưa lùi bước, dù chỉ một milimet, trong chương trình hạt nhân”, ông Netanyahu nói trong cuộc họp báo kỷ niệm ba năm cầm quyền.

                                                                        (Theo TTO)

  • Từ khóa
68105

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu