Thứ 6, 29/03/2024 04:34:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:40, 19/07/2016 GMT+7

Nỗ lực chống dịch bạch hầu

Thứ 3, 19/07/2016 | 13:40:00 126 lượt xem
BP - Sau 3 ca tử vong tại 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú, huyện Đồng Phú có những triệu chứng lâm sàng giống nhau, ngành y tế tỉnh Bình Phước đã lập tức vào cuộc điều tra dịch tễ và phát hiện ổ bệnh bạch hầu đang bùng phát tại 2 xã này. Ngày 15-7, UBND tỉnh công bố dịch bạch hầu quy mô cấp huyện. Ngay cả ngày nghỉ cuối tuần, cả hệ thống ngành y tế từ trung ương đến địa phương đã nỗ lực tìm kiếm những giải pháp tối ưu để khống chế dịch.

>> Đồng Phú xuất hiện chùm bệnh lạ
>> Nhận biết dấu hiệu ban đầu bệnh bạch hầu
>> Phòng bệnh bạch hầu
>> Đã xác định “thủ phạm” của chùm bệnh lạ tại Đồng Phú
>> [Video] Họp báo công bố dịch bạch hầu
>> 149 người dân trong vùng ổ bệnh được tiêm phòng bệnh bạch hầu

Số ca tử vong do bệnh bạch hầu đã được khống chế nhưng số ca nghi nhiễm bệnh vẫn đang tăng từng ngày. Để hạn chế dịch trên diện rộng, ngành y tế khuyến cáo người dân trong vùng dịch uống thuốc, tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ và không nên di chuyển nhiều trước khi công bố hết dịch. Tính đến chiều 18-7, nghi nhiễm đưa vào giám sát và điều trị theo phác đồ của bệnh bạch hầu đã lên đến 61 ca, trong đó 25 ca đã được điều trị ổn định và xuất viện.

 Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Bình Phước ghi lại sự nỗ lực của ngành y tế trong phòng, chống dịch bệnh bạch hầu hơn 2 tuần qua.

Ngày 14-7, Sở Y tế tổ chức họp báo chuẩn bị phương án công bố dịch.Bất chấp sự nỗ lực của ngành y tế, ngày 16-7, thêm một đơn vị nữa có ca nghi nhiễm bệnh bạch hầu là xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Trong ảnh: Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, về Bình Phước làm việc, chỉ đạo dập dịch và trực tiếp khám cho bệnh nhi Điểu Thị Cẩm Tú ngụ ấp 2, xã Đồng Tiến.Người dân từ 6-26 tuổi trong vùng dịch thuộc 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú đã được tiêm vắc-xin và uống thuốc phòng bệnh đầy đủ.Người dân từ 6-26 tuổi trong vùng dịch thuộc 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú đã được tiêm vắc-xin và uống thuốc phòng bệnh đầy đủ.Bệnh nhân nghi nhiễm bệnh bạch hầu quá tải trong khu điều trị cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Đông Kiểm

 

  • Từ khóa
58090

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu