Thứ 6, 29/03/2024 00:59:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:53, 21/08/2014 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN HỚN QUẢN (NHIỆM KỲ 2014-2019)

Những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Hớn Quản

Thứ 5, 21/08/2014 | 14:53:00 387 lượt xem

>> Hội LHTN huyện Hớn Quản đại hội lần II nhiệm kỳ 2014 - 2019
>> Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ở Hớn Quản

BP - Nhiệm kỳ 2011-2014, tuổi trẻ huyện Hớn Quản đã tập trung triển khai thực hiện 3 cuộc vận động và 2 chương trình do Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015 triển khai. Thông qua nhiều hình thức hoạt động, tuổi trẻ Hớn Quản đã đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng và bảo vệ quê hương.

 

Sống đẹp, sống có ích

Với mục tiêu thanh niên học tập, rèn luyện không ngừng, phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ, hội LHTN các cấp trong huyện đã chủ động phối hợp mở nhiều lớp đào tạo nghề, tập huấn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Toàn huyện có 12 mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, như: Cơ khí - đồ gỗ, nuôi cá lăng nha, trồng nấm, chuyển đổi cây trồng trên đất ruộng... Các cơ sở hội đã triển khai đến 100% hội viên thanh niên phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Sáng tạo khởi nghiệp” và kết quả có 35 sáng kiến, ý tưởng hay.

Lễ ra quân hè tình nguyện năm 2014 của Huyện đoàn Hớn Quản

 
Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Phước học tập và làm theo lời Bác”, Hội LHTN huyện tổ chức 240 buổi nói chuyện chuyên đề, hoàn thành hơn 60 cuốn “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Tủ sách Bác Hồ”. Các cơ sở hội đã thành lập 8 đội thanh niên tình nguyện đứng chốt, hướng dẫn giao thông tại các khu vực trung tâm xã, trường học vào giờ cao điểm. Hội các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng các điểm ấp xanh - sạch - đẹp tại các xã; tổ chức hơn 700 buổi ra quân tình nguyện lồng ghép với phong trào “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”. Trong Tháng thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện đã thực hiện hơn 150 công trình, phần việc thanh niên bảo vệ môi trường, thu gom trên 500 tấn rác, trồng 1.000 cây xanh, dọn vệ sinh...

Hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và phát triển cộng đồng đã thu hút đông đảo thanh niên hưởng ứng nhiệt tình. Điển hình là phong trào hiến máu nhân đạo đã có hơn 2.500 thanh niên tình nguyện hiến 2.186 đơn vị máu. Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã tổ chức 6 đợt khám, chữa bệnh cho trên 600 lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; vận động các đơn vị khám chữa bệnh cho người dân ở các xã với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng. Hoạt động hè tình nguyện đã xây dựng được 6 căn “nhà tình bạn”; vận động 119 phần quà với tổng số tiền 53,2 triệu đồng tặng gia đình chính sách; tổ chức 120 buổi tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, khu di tích lịch sử cách mạng.

Đâu cần thanh niên có...

Chương trình “Khi Tổ quốc cần” đã thu hút thanh niên tham gia nhiệt tình, như hoạt động giáo dục kiến thức quốc phòng, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị vũ trang nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huyện đã cùng đoàn thanh niên tổ chức hội trại tòng quân, đêm hội “Vinh danh người chiến sĩ” đã tuyên dương, tặng quà 340 tân binh lên đường nhập ngũ. Phát động phong trào “Nghĩa tình biên giới”; “Hành trình về biên giới” giao lưu, tặng quà các đồn biên phòng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Chị Phạm Ngọc Thùy Linh, Phó bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện, cho biết: Thông qua những hoạt động, phong trào thiết thực trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hớn Quản đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, xuất hiện nhiều gương cá nhân, tập thể thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng nông thôn mới… Hội LHTN huyện Hớn Quản sẽ không ngừng rèn luyện, học tập, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành, củng cố tổ chức hội thêm vững mạnh để xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh.

Hội LHTN huyện đã tích cực vận động, tuyên truyền hội viên nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Trong nhiệm kỳ, hội các cấp tổ chức tuần tra canh gác trên địa bàn huyện hơn 750 buổi với sự tham gia của 4.000 lượt hội viên; phối hợp xử lý 112 vụ việc gây mất trật tự và 6.000 đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN huyện luôn chú trọng xây dựng tổ chức qua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục bằng các hoạt động cụ thể, như: Tổ chức 33 chuyến tham quan, du khảo các địa chỉ đỏ... Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 2.983 hội viên, giới thiệu 2.237 hội viên ưu tú cho tổ chức đoàn; thành lập 97 câu lạc bộ đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích. 

Hải Châu

  • Từ khóa
81419

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu