Thứ 6, 29/03/2024 19:43:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:04, 23/01/2017 GMT+7

Những tấm lòng thơm thảo với người nghèo

Thứ 2, 23/01/2017 | 10:04:00 206 lượt xem

BP - * Ngày 22-1, Câu lạc bộ (CLB) “Hạt gạo ấm lòng” thị xã Đồng Xoài tổ chức tổng kết hoạt động năm 2016.

Hoạt động trên 10 năm, CLB ban đầu chỉ có 5 thành viên, nay đã nâng lên 69, giúp đỡ thường xuyên 75 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, mỗi hộ 10kg gạo/tháng, tương đương gần 10 tấn/năm. Trong CLB còn có 25 thầy cô thiện nguyện dạy 75 học sinh khuyết tật, nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào buổi tối từ lớp 1 đến lớp 12.

Năm 2016, CLB kết nối và giới thiệu đoàn bác sĩ phẫu thuật mắt cho 21 người tại Chơn Thành, 13 người tại Phước Long; vận động Hội cha mẹ đỡ đầu Pháp kiều trao học bổng cho 122 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 406,5 triệu đồng; xây 2 nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ bà Phan Thị Thu bị cháy nhà 10 triệu đồng và cháu Lê Minh Triều mẹ bị tâm thần 10 triệu đồng. Các thành viên còn tham gia nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo như: “Khát vọng sống”, “Chia sẻ nỗi đau”... CLB đã quyên góp và vận động các tổ chức từ thiện tặng quà người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh trị giá hơn 1 tỷ đồng; trong đó, nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh tặng 600 phần trị giá 180 triệu đồng; Công ty ALCGroup Singapore xây dựng lớp tình thương 74 triệu đồng.

Trong buổi tổng kết, Công ty TNHH MTV Tuấn Bông tặng 50 phần quà, anh Nguyễn Phúc Việt (phường Tân Xuân) tặng 20 phần quà và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tặng 20 phần quà cho người nghèo.

* Anh Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh cho biết: Tính đến ngày 22-1, Hội CTĐ xã Lộc Tấn đã tiếp nhận khoảng 1.800 phần quà của các tập thể, cá nhân có tấm lòng thơm thảo. Bình quân quà trị giá 300 ngàn đồng/phần. Đối tượng được hỗ trợ quà tết là hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên biên giới, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, học sinh từ mầm non đến đại học là con em hộ nghèo...

Sư cô Thích Nữ Viên Trí phấn khởi đón nhận bằng Tấm lòng vàng nhân đạo

Với phương châm không để gia đình nào trong xã không có tết, hộ nghèo được tặng 4 phần quà, hộ cận nghèo 3 phần. Ngoài các đoàn từ thiện nhiều năm đến Bình Phước, tết năm nay Hội CTĐ Lộc Tấn còn đón nhiều đoàn lần đầu đến thăm, tặng quà người nghèo khu vực biên giới. Đoàn phật tử quận 1, TP. Hồ Chí Minh do sư cô Thích Nữ Viên Trí làm trưởng đoàn, tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 ấp Bù Núi A, Bù Núi B, đồng thời cho biết tết Trung thu 2017 sẽ đến Lộc Tấn tặng 1.000 phần quà cho trẻ em nghèo.

* Ngày 22-1, Công ty TNHH MTV phòng khám đa khoa Tâm Đức (Đồng Xoài) phối hợp với huyện Đồng Phú và xã Đồng Tâm trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Bùi Văn Mịch, ở ấp 5, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) và tặng 200 phần quà tết cho người nghèo trên địa bàn xã, gồm gạo, bột ngọt, dầu ăn, trị giá 100 ngàn đồng/ phần. Dịp này, huyện Đồng Phú cũng vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 4,85 tấn gạo tặng 355 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Đồng Tâm vui xuân đón tết.

Phòng khám đa khoa Tâm Đức tặng nhà tình thương cho hộ anh Bùi Văn Mịch

Dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phòng khám đa khoa Tâm Đức đã tặng 600 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các xã Thuận Lợi, Đồng Tâm và Tân Phước, huyện Đồng Phú tổng trị giá 60 triệu đồng.

N.Tú - P.Thảo - T. Hương

  • Từ khóa
57664

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu