Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Trước đây, số ca mắc sốt rét chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trong đó Chơn Thành có nhiều người bị sốt rét nhất, bởi địa bàn rộng, kênh mương nội đồng nhiều, tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Bên cạnh đó, lao động tự do sinh hoạt trong điều kiện thiếu mùng, mền, chủ quan với bệnh truyền nhiễm nên dễ bị mắc thì nay đã không còn người bị nhiễm sốt rét phải điều trị tại bệnh viện.
Nhân viên trạm y tế xã tẩm mùng cho người dân
Tuy nhiên, 6 tháng năm 2015, 3 điểm nóng của tỉnh có nguy cơ phát triển mạnh về bệnh sốt rét với 636 trường hợp mắc là xã Đắk Nhau (Bù Đăng) và 2 xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập (Bù Gia Mập), Trung tâm PCSR đã cử cán bộ mỗi tháng 2-3 lần đến phối hợp với Trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã để tổ chức giám sát dịch tễ và đã thực hiện các biện pháp can thiệp.
Bác sĩ Bùi Văn Quân, Giám đốc Trung tâm PCSR tỉnh cho biết: “Người dân chưa ý thức đầy đủ việc phòng chống sốt rét hoặc không điều trị đúng cách làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Đa số bệnh nhân đến điều trị tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện đa khoa tỉnh đều đã chuyển bệnh khá nặng. Hiện tình hình sốt rét tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng trong những tháng cuối năm. Trong 11 huyện, thị xã của tỉnh có 3 huyện tăng ký sinh trùng sốt rét là Bù Gia Mập tăng (46,15%), Bù Đốp tăng (75%). Đây là điều cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng chống bệnh sốt rét thời gian tới”.
Xuân Hiệp