Thứ 3, 16/04/2024 21:26:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:57, 29/09/2013 GMT+7

Những khó khăn ở trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Chủ nhật, 29/09/2013 | 14:57:00 700 lượt xem

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nằm trên địa bàn xã nông thôn mới Minh Hưng (Bù Đăng) có 11 phòng học, 409 học sinh. Trong đó, 6 phòng ở điểm trường chính (thôn 4), 4 phòng thuộc điểm lẻ thôn 5 và 1 phòng thuộc điểm lẻ thôn 8. Do thiếu phòng học nên những năm qua, Ban giám hiệu trường phải mượn thêm tầng trệt nhà văn hóa thôn, mở lớp cho cả ba hệ: phổ thông, phổ cập và xóa mù chữ.


Không gian “loãng” khi phải học dưới sàn nhà văn hóa thôn đã khiến các em không thể tập trung học tập  - Ảnh: Đ. L

Điểm chính của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc là nhà cấp 4, được Nông trường Minh Hưng xây dựng năm 1986. Tại đây có 2 phòng học không đạt tiêu chuẩn: 1 phòng quá nhỏ dành cho học sinh lớp 1, thiếu ánh sáng, bàn ghế kê sát bục giảng. Điều này dễ gây ra các tật khúc xạ mắt cho những học sinh ngồi ở dãy bàn đầu. 1 phòng học tạm, dựng bằng gỗ, vách thưa trống hoác, bàn ghế xộc xệch. Cô giáo Trần Thị Mùi cho biết: “Các em học ở phòng tạm này rất thiệt thòi, trời nắng thì nóng, ngột ngạt. Trời mưa nước tạt vào gần giữa lớp”. Ngoài thiếu phòng, thiếu dụng cụ học tập, khuôn viên chật chội, thầy trò ở điểm chính còn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do phân heo từ nhà dân xộc vào hôi thối.
Điểm chính trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc rộng 2 ha, khu sân chơi hẹp, phòng học cũ, bàn ghế xuống cấp, ánh sáng không đủ. Đón năm học mới 2013-2014, Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Bù Đăng trích 20 triệu đồng từ ngân sách để thay ngói, trát vách nứt ở các điểm trường...”, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Oanh cho biết.

Tại điểm lẻ thôn 5 chỉ có 4 phòng học, Ban giám hiệu phải mượn thêm tầng trệt nhà văn hóa thôn để mở lớp. Thiếu phòng nên học sinh khối lớp 5 ở điểm lẻ Hưng Phú phải đi bộ hơn 3km đến điểm chính để học. Do thiếu phòng học, không có lớp phụ đạo, nên mới đầu năm học 2013-2014 đã có 15 học sinh nghỉ học và làm đơn xin chuyển trường.

Cô Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng trường cho biết: Năm 2012, Phòng Giáo dục - đào tạo Bù Đăng đã phê duyệt kế hoạch nâng cấp, xây thêm phòng học mới cho trường. Tuy nhiên chưa thể thực hiện vì không có quỹ đất. Ban giám hiệu trường và hội phụ huynh rất mong UBND huyện Bù Đăng xem xét giải tỏa, di dời hộ dân ở trước điểm trường chính; xây thêm phòng mới để chất lượng dạy và học của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc được nâng lên, học sinh bớt thiệt thòi.

N.L

  • Từ khóa
83327

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu