Thứ 6, 29/03/2024 01:31:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 26/11/2011 GMT+7

Những giải pháp tích cực trong công tác bảo vệ an ninh vườn cây ở Nông trường Tân Thành

Thứ 7, 26/11/2011 | 00:00:00 1,540 lượt xem

Nông trường Cao su Tân Thành (Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú) có hơn 1.000 ha cao su đang khai thác nằm trên địa bàn các xã: Tiến Thành, Tân Thành (TX. Đồng Xoài) và xã Thuận Phú (Đồng Phú). Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy nông trường, kể lại: Trước đây, khu vực liên tổ 4 của nông trường giáp ranh với ấp Bưng Sê là điểm nóng về nạn trộm cắp mủ. Trên địa bàn này có nhiều người lười lao động (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số), thường tổ chức theo nhóm từ 5 - 10 người vào lô trộm mủ cao su, có thời điểm kéo khoảng 40 - 50 người vào vườn cây. Để chống lại lực lượng bảo vệ, những đối tượng này thường mang theo hung khí, đưa người già, phụ nữ và trẻ em đi trước để mót mủ, trút mủ, còn thanh niên đi phía sau.

Lực lượng tự vệ của nông trường kiểm tra tình hình an ninh trật tự vườn cây

Ông Bùi Tấn Giới, Giám đốc nông trường cao su Tân Thành, cho biết: Do diện tích vườn cây rộng, giá mủ tăng cao, lợi dụng lực lượng bảo vệ mỏng, tình trạng trộm cắp mủ cao su vẫn thường xuyên xảy ra, gây thất thoát tài sản của Nhà nước và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên tụ tập vào lô cao su cướp mủ, rình rập, đe dọa tính mạng của cán bộ, công nhân nông trường gây tổn thất về người và tài sản của đơn vị. Tại khu vực liên tổ 1, các đối tượng còn dùng xe honda chở 2-3 người đi quanh đường lô nối liền các khu dân cư, chờ sự mất cảnh giác của lực lượng bảo vệ để trộm cắp mủ.

Trước tình trạng đó, nông trường đã tăng cường lực lượng bảo vệ, thành lập các tổ, đội công nhân tự quản; ký kết quy chế phối hợp công tác với công an và chính quyền các xã, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của Nhà nước trên địa bàn. Lực lượng bảo vệ nông trường cùng công an, chính quyền các xã đã bắt được hàng trăm vụ trộm cắp mủ, cạo trộm mủ cao su, thu giữ tang vật cùng nhiều phương tiện của kẻ gian.

Việc làm ý nghĩa và mang tính quyết định nhất là nông trường kết nghĩa và nhận đỡ đầu các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ấp Bưng Sê. Qua những lần giao lưu, gặp gỡ, những ngày lễ, tết, lãnh đạo nông trường thường xuyên thăm hỏi các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người dân đã hiểu hơn về việc bảo vệ vườn cây. Đặc biệt, 50 ha cao su nông trường trồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nay đã cho thu hoạch mang lại thu nhập cao. Thanh niên trong ấp có nhu cầu được tham gia các lớp học cạo mủ và được tuyển vào làm công nhân tại nông trường. Nông trường còn hỗ trợ: hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc, khai thác mủ cao su; cho xe đến tận vườn cao su của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thu mua để người dân không bị thương lái ép giá. Nhờ những cách làm vừa cương quyết, vừa mềm mỏng nên đến nay, đồng bào không vào vườn cây trút trộm mủ mà còn bảo vệ vườn cây giúp nông trường, ngăn chặn những đối tượng từ bên ngoài vào phá hoại vườn cây.

Mô hình Tiểu ban chỉ huy thống nhất do giám đốc nông trường trực tiếp làm chỉ huy trưởng đã mang lại hiệu quả cao. Toàn nông trường có 2 đội: Đội cơ động và Đội tự vệ với 94 người tham gia. Thành viên của các đội luân phiên ca trực canh gác vườn cao su 24/24 giờ. Đặc biệt, nông trường đã chủ động mời cán bộ, giáo viên của Ban chỉ huy Quân sự thị xã Đồng Xoài về huấn luyện môn võ tự vệ; tổ chức huấn luyện các phương án tuần tra, canh gác, xử lý các tình huống giả định; huấn luyện đại đội pháo 37 ly... nhằm hỗ trợ cho lực lượng tự vệ khi làm nhiệm vụ tuần tra, truy bắt tội phạm, phòng chống trộm cắp, buôn bán trái phép mủ cao su, bảo vệ tài sản của nông trường. Tự vệ, xung kích, cơ động và bảo vệ chuyên trách nông trường tham gia có trách nhiệm trong các phiên trực tuần tra, canh gác bảo đảm công tác tuần tra, nhằm “phủ sóng” toàn bộ phạm vi khu lô đất vườn cây được giao quản lý. Những giải pháp trên đã thực sự có hiệu quả mạnh mẽ, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2011, bảo vệ nông trường cùng các lực lượng khác phát hiện và giải quyết 58 vụ gây mất an ninh trật tự vườn cây. Trong đó, 48 vụ trộm cắp mủ cao su, 1 vụ đập phá trang thiết bị vật tư, 3 vụ cạo trộm, phá hoại vườn cây, 3 vụ chống bảo vệ đang làm nhiệm vụ, làm bị thương 4 bảo vệ, 2 vụ đập phá bể mủ skim để trộm cắp mủ... thu về nhiều tấn mủ tạp.

Ông Bùi Tấn Giới cho rằng, điều lo ngại nhất của chúng tôi hiện nay là khi các đối tượng không lấy được mủ thì phá hoại bằng cách rạch phá miệng cạo làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây cao su. Năm 2011, các đối tượng trộm cắp đã cạo trộm mủ làm ảnh hưởng miệng cạo của 489 cây cao su. Thời gian qua, dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng kết quả bảo vệ vườn cây vẫn chưa được như mong muốn. Theo chúng tôi, ngoài sự chủ động của các công ty, nông trường cần kết hợp với công an và chính quyền trong việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm thì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ vườn cây, phát hiện và tố giác các phần tử trộm cắp mủ cao su là việc làm hết sức quan trọng để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất cắp mủ cao su đang diễn ra hiện nay.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
43620

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu