Thứ 6, 19/04/2024 06:25:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:49, 28/11/2017 GMT+7

Những điều ít biết về Nam Phi - quê hương của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017

Nguồn Depplus
Thứ 3, 28/11/2017 | 15:49:00 155 lượt xem
BPO - Đại diện của đất nước Nam Phi đã giành vương miện cho vị trí tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Nhưng ít ai biết rằng, đất nước này có nhiều điều vô cùng kì lạ.

Những điều ít biết về Nam Phi - quê hương của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017Có tới 3 thủ đô cùng tồn tại ở Nam Phi. Đó là Pretoria - thủ đô hành chính, Cape Town - thủ đô lập pháp và Bloemfontein - thủ đô tư pháp. Ngoài 3 thành phố này, Nam Phi còn có một thành phố khác nữa được nhiều người coi là thủ đô kinh tế Johannesburg. (Ảnh: Factslides)

Những điều ít biết về Nam Phi - quê hương của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017Quốc gia này cũng có 11 tên gọi khác nhau, tương ứng với 11 ngôn ngữ chính thức. Dù nằm ở châu Phi, đây cũng là nơi có rất nhiều người châu Âu sinh sống. (Ảnh: Factslides)

Những điều ít biết về Nam Phi - quê hương của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017Nơi đây có một trong những "tuyến đường rượu" dài nhất thế giới, R26 wine route, do tuyến 62 dẫn qua các vùng trồng nho rộng lớn ở Wellington, Tulbagh, Worcester, Robertson và Klein Karoo. (Ảnh: Pinterest)

Những điều ít biết về Nam Phi - quê hương của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017Sudwala, hang động cổ nhất thế giới nằm ở quốc gia này. Nam Phi cũng có những hóa thạch cổ nhất thế giới. ​(Ảnh: Pinterest)

Những điều ít biết về Nam Phi - quê hương của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017Khu rừng lớn nhất thế giới do con người tự trồng nằm ở Johanneburg. Vilakazi ở Soweto, Johannesburg cũng là con đường duy nhất trên thế giới có hai người từng đoạt giải Nobel, là Wole Soyinka và Nelson Mandela​ cùng sống. (Ảnh: pymnts)

Những điều ít biết về Nam Phi - quê hương của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017Nam Phi là đất nước sở hữu nguồn tài nguyên vàng lớn nhất thế giới, với trữ lượng vàng đã được tìm thấy là hơn 31.000 tấn. (Ảnh: Steemit)

Những điều ít biết về Nam Phi - quê hương của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017Nam Phi là quốc gia châu Phi đầu tiên tổ chức FIFA World Cup 2010. ​(Ảnh: Youtube)

  • Từ khóa
93372

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu