Thứ 6, 19/04/2024 20:47:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:30, 27/05/2016 GMT+7

Những điển hình học và làm theo Bác ở Lộc Ninh

Thứ 6, 27/05/2016 | 08:30:00 1,404 lượt xem
BP - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên quê hương cách mạng Lộc Ninh đã đi vào thực tiễn với những việc làm xúc động lòng người.

CHIA SẺ KHÓ KHĂN VỚI NGƯỜI NGHÈO

Anh Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Lộc Tấn là gương điển hình thi đua yêu nước cấp tỉnh (2010-2015). Khi tôi hỏi về kinh nghiệm vận động từ thiện xã hội, anh Giáp cười: Muốn vận động các cá nhân, tổ chức đến với người nghèo thì mình phải chọn đúng đối tượng, đúng địa chỉ nhân đạo. Có vậy, người làm từ thiện mới thấy được việc làm của mình có ý nghĩa. Lộc Tấn là xã biên giới, vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh éo le, đặc biệt là bà con dân tộc S’tiêng ở hai ấp Bù Núi A và Bù Núi B.

Những cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Lộc NinhNhững cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện Lộc Ninh

Hiện Hội CTĐ xã Lộc Tấn có 1.388 hội viên; 5 đội thanh niên xung kích CTĐ với 60 thành viên và 6 chốt sơ cấp cứu hoạt động hiệu quả. Trong 5 năm, hội vận động được 15.197 phần quà, tổng trị giá 2 tỷ 883,750 triệu đồng, cứu trợ cho 15.197 người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Phong trào “Hũ gạo tình thương” và “Nuôi heo đất” huy động được 6.250kg gạo và 128,885 triệu đồng mua quà tết, cứu trợ đột xuất cho người nghèo. Hưởng ứng cuộc vận động chăm lo tết cho nạn nhân chất độc da cam/đioxin, hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh được 27.395 phần quà, tổng trị giá 3 tỷ 343,25 triệu đồng. Hội CTĐ xã Lộc Tấn trong 10 năm anh Giáp làm Chủ tịch là đơn vị dẫn đầu Huyện hội Lộc Ninh.

Khi được mời giao lưu gương điển hình 5 năm học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Nghĩa ở ấp 8, xã Lộc Hưng nói: Trong cơn đại hạn 2016, gia đình tôi cùng chung cảnh thiếu nước. Trong khu dân cư, tôi thấy các cụ già gặp khó khăn thiếu nước sinh hoạt nên đã tự mua xe và bồn chứa rồi rủ thêm người hàng xóm có chung đồng cảm hằng ngày chở nước miễn phí giúp 30 hộ nghèo và Trường mẫu giáo Lộc Hưng. Anh Nghĩa xúc động: “Nhà nghèo nên 12 tuổi, tôi đã phải vào Nam làm thuê kiếm sống. Từ 2 sào đất lập nghiệp ban đầu, nay gia đình tôi đã có 15 ha trồng đa canh. Chia sẻ với người nghèo, gia đình tôi luôn hỗ trợ những cảnh đời gian nan, vất vả”.

Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi Hồ Sỹ Nguyên ở ấp 2, xã Lộc Điền trong năm 2014 và 2016, ủng hộ 35 triệu đồng làm nhà tình thương cho người nghèo. Hằng năm, gia đình chung tay tặng quà người nghèo nhân dịp tết, bình quân 30 phần quà/năm...  

MUỐN DÂN ỦNG HỘ, CÁN BỘ PHẢI LÀM GƯƠNG

Bí thư Chi bộ ấp 3B, xã Lộc Thuận Nguyễn Sinh Khoa cho biết: Chi bộ ấp 3B là đơn vị trong sạch vững mạnh 3 năm liền. Ấp 3B ba năm liền đạt ấp văn hóa tiêu biểu được tuyên dương điển hình học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong phong trào “Xây dựng khu dân cư văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, Trưởng ban Mặt trận ấp Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi), cán bộ về hưu, đảng viên Chi bộ được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen phong trào “Dân vận khéo”. Những ngày chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhà văn hóa ấp 3B được trang hoàng cờ, băng rôn, khẩu hiệu và niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên trang trọng, sạch sẽ. Ông Khoa phấn khởi: Để nhà văn hóa thật sự là nơi sinh hoạt của nhân dân và phục vụ đợt bầu cử, Ban điều hành ấp đã vận động hơn 30 triệu đồng đóng la phông, làm công trình vệ sinh và mua trang thiết bị cho nhà văn hóa.

Là khu dân cư đông dân nhưng quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa không có, năm 2012, ông Khoa và các đảng viên cùng Ban điều hành ấp đóng góp mỗi người 2 triệu đồng, được 14 triệu đồng, đồng thời vận động nhân dân được 20 triệu đồng để mua 150m2 đất nằm giữa khu dân cư làm trụ sở nhà văn hóa ấp. Năm 2013, chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ấp, chi bộ phát động phong trào góp sức xây dựng cổng chào, với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng, cổng chào ấp 3B được xếp đẹp nhất, khang trang nhất tỉnh.

Năm 2014, thực hiện Đề án 03 của huyện Lộc Ninh làm đường giao thông thôn, ấp theo phương thức “Nhà nước hỗ trợ vật tư - Nhân dân làm công trình” đến nay 9 tuyến đường dài hơn 4km của ấp 3B đã bê tông hóa với tổng tiền nhân dân đóng góp gần 560 triệu đồng và 400 ngày công lao động. Ấp 3B đang tiếp tục vận động nhân dân đổ bê tông đường xương cá dài 940m và đường vào ngõ của từng gia đình. Hơn 30 năm lập nghiệp theo chương trình tuyển dụng công nhân cao su năm 1981-1983 của Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, người dân ấp 3B hôm nay phấn khởi lưu thông trên những con đường đẹp, sạch sẽ.

Chủ tịch UBMTTQVN xã Lộc An Phan Trang được vinh danh nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm và được Huyện ủy Lộc Ninh tuyên dương điển hình học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xóm nhỏ nơi gia đình anh Trang sinh sống gồm 32 hộ, chủ yếu quê Quảng Trị vào lập nghiệp những năm 1980-1990 men theo con suối cụt quanh năm có nước để tưới cho hồ tiêu. Nằm dưới chân vườn cao su của Nông trường 4 (Công ty cao su Lộc Ninh) nhưng xóm không có người lên lô trộm mủ, không có thanh niên hư hỏng. Từ khi còn là cán bộ ấp, anh Trang đã vận động bà con góp sức làm đường. Năm 2002, cả xóm đồng lòng đóng góp kéo đường điện do anh Trang làm tổ trưởng. Anh còn nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm trồng tiêu bền vững cho nông dân trong xã.          

5 năm thực hiện học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong năm 2013, Huyện ủy Lộc Ninh đã tuyên dương 30 tập thể, 37 cá nhân tiêu biểu. Năm 2016, tuyên dương 17 tập thể, 30 cá nhân và đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân.

Phương Hà

  • Từ khóa
1953

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu